Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM:

Bắt nóng kẻ đột nhập nhà dân trộm tài sản, mua vàng tặng người tình

Thứ Bảy, 15/01/2022 13:24

|

(CATP) Nhận được tin báo của chủ 2 căn nhà trên đường số 2, P16Q.Gò Vấp, TPHCM bị kẻ gian cắt khóa cửa đột nhập lấy trộm nhiều tài sản (TS), Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN) thuộcPhòng Cảnh sát hình sự (CSHS) -Công an TPHCM (CATP) đã nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét, bắt giữ được đối tượng gây án.

Ngày 14-1, Đội CSHSĐN - Phòng CSHS - CATP đã chuyển hồ sơ cùng nghi phạm Cao Quí Đăng (SN 1977) cho CAQ Gò Vấp điều tra về hành vi"trộm cắp TS".Bên cạnh đó, CA đang củng cố hồ sơ để xử lý Cao Quốc Oai (SN 1986), Trương Mộng Uyên, Nguyễn Thị Thanh Xuân (cùng SN 1982 và đều ngụ Q.Gò Vấp), Dương Công Thảo (SN 1981, quê Đồng Nai) về hành vi"tiêu thụ TS do người khác phạm tội mà có”.

Hai vụ trộm cùng thủ đoạn "bẻ khóa nhập nha"

Theo điều tra, khoảng 12 giờ 50 ngày 6-1, nghe chuông điện thoại báo động và sau khi mở camera kết nối ra xem, phát hiện 1 đối tượng đột nhập nhà mình ở số 23/1 đường số 2, P16Q.Gò Vấp, chị Nguyễn Thị Ngân (SN 1994, quê Cà Mau, ngụ Q.Gò Vấp) liền gọi báo cho cha là ông Nguyễn Văn Xệ (SN 1966, ở P11Q. Gò Vấp) và nhờ chạy qua xem.

Khi ông Xệ tới nhà chị Ngân phát hiện 1 người đàn ông đang ở trong nhà liền hô hoán. Đối tượng bỏ chạy ra đường, lên xe máy tẩu thoát. Gia đình chị Ngân kiểm tra, phát hiện mất 3 nhẫn vàng, mỗi nhẫn 1 chỉ, trị giá khoảng 15 triệu đồng. Đến 13 giờ 30 cùng ngày, chị Phan Thị Đan Thùy (SN 1994, ngụ Q.Gò Vấp) nhận được tin báo của hàng xóm phát hiện nhà chị ở 23/3 đường số 2, P16Q.Gò Vấp có dấu hiệu cửa bị mở, liền tức tốc bỏ việc chạy về kiểm tra thì thấy cửa ngoài bị phá khóa, đồ đạc bên trong bị lục tung. Qua kiểm tra, chị Thùy phát hiện mất 1 máy tính xách tay hiệu Dell màu đen, 1 máy tính xách tay hiệu Asus màu xanh lá, 1 sợi dây chuyền vàng, 1 nhẫn vàng, tổng TS khoảng 35,1 triệu đồng. Sau vụ việc, chủ 2 căn nhà đã trình báo CA.

Camera ghi lại hình ảnh Đăng đến nhà chị Ngân và đột nhập vào trong trộm cắp

Công an Q.Gò Vấp cùng Đội CSHSĐN - Phòng CSHS - CATP đã có mặt lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera an ninh để điều tra. Qua công tác nghiệp vụ, các anh xác định kẻ trộm chính là Cao Quí Đăng nên truy bắt.

Ngày 11-1, trinh sát Đội CSHSĐN phát hiện Đăng cùng Uyên ở phòng trọ 66 đường 59, P14Q.Gò Vấp, TPHCM đã đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tra, Cao Quí Đăng đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai do cần tiền trả nợ, tiêu xài nên nảy sinh ý định trộm cắp TS.

Nghi phạm mang 5 tiền án "trộm cắp tài sản"

Theo lời khai của đối tượng, trưa 6-1 Đăng điều khiển xe máy Attila 59F1-913.05 rảo quanh tìm TS để trộm cắp. Khi đến hẻm 23 đường số 2, P16Q.Gò Vấp, phát hiện nhà số 23/3 và 23/1 khóa cửa bên ngoài, Đăng dùng mỏ-lết mang theo bẻ khóa cửa sắt nhà 23/3 rồi vào trong lục lọi lấy trộm 2 máy tính xách tay. Sau đó, Đăng tiếp tục dùng mỏ-lết bẻ khóa cửa sắt nhà số 23/1 vào lục lọi tìm TS, nhưng chưa lấy được gì đã bị người dân phát hiện hô hoán nên bỏ chạy ra xe nổ máy tẩu thoát. Về đến phòng trọ ở số 66 đường 59, P14Q. Gò Vấp, Đăng gặp người tình là Uyên và có nói cho cô này biết mới lấy trộm TS trên. Do 2 máy tính bị khóa nên Đăng nhờ cháu ruột là Cao Quốc Oai ở đường Lê Đức Thọ, P16Q. Gò Vấp mở giúp.

Sau đó, Đăng mang bán máy tính hiệu Dell cho người cháu là Nguyễn Thị Thanh Xuân (còn gọi là Thúy) để cấn nợ 5 triệu đồng. Chiếc máy tính còn lại, Uyên lên mạng liên lạc với Công ty Đăng Quang (đường Lê Liễu, P.Tân Quý, Q.Tân Phú) để bán với giá 10 triệu đồng và được công ty này trả thêm 200 ngàn tiền giới thiệu. Ngày 11-1, Đăng chở Uyên tới Tiệm vàng Kim Phát xóm mới dùng 10 triệu đồng mua 2 chỉ vàng tặng Uyên. Qua trích lục hồ sơ, CA xác định Đăng mang 5 tiền án "trộm cắp TS".

Bắt, xử lý hàng trăm đối tượng phạm tội, đảm bảo ANTT

Phòng CSHS - CATP cho biết, ngay khi TPHCM bước vào giai đoạn bình thường mới, vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa lao động, sản xuất để khôi phục kinh tế, dự báo tình hình tội phạm có thể gia tăng sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội, đơn vị đã chủ động triển khai nhiều biện pháp PC và đấu tranh trấn áp các loại tội phạm.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, từ ngày 1-10-2021 đến nay, Phòng CSHS - CATP đã bắt, xử lý 801 đối tượng; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 200 đối tượng truy nã và 10 đối tượng có thông báo truy tìm; phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá 3 nhóm lừa đảo chiếm đoạt TS bằng hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo trên không gian mạng. Qua đó, góp phần kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn thành phố.

Cao Quý Đăng
Trương Mộng Uyên
Cao Quốc Oai

Từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các loại đối tượng sẽ gia tăng hoạt động, nhất là tội phạm xâm phạm sở hữu như cướp, cướp giật, trộm cắp TS. Bên cạnh đó, các loại tội phạm cố ý gây thương tích, đòi nợ thuê, lừa đảo sử dụng công nghệ cao, chiếm đoạt TS; hoạt động phạm tội liên quan đến cho vay nặng lãi qua app, cờ bạc trên mạng; tệ nạn xã hội, hoạt động của các loại tội phạm liên quan đến ma túy khả năng cũng diễn biến phức tạp. Đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến đường; kịp thời xử lý tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, không để tội phạm có điều kiện hoạt động phạm tội.

Bên cạnh đó, tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, trao đổi thông tin tội phạm về trật tự xã hội giữa lực lượng CSHS 2 cấp, với Phòng CSHS của 6 tỉnh giáp ranh TPHCM.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó giám đốc CATP - cho biết, tội phạm xâm phạm sở hữu chiếm 2/3 (tức 75%) trong cơ cấu tội phạm. Vì thế, khi CA đánh mạnh, kéo giảm được loại tội phạm này cũng đồng nghĩa sẽ kéo giảm được tội phạm nói chung.

Phòng ngừa xã hội thì phải quản lý chặt chẽ các đối tượng, tăng cường mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc... Phòng ngừa nghiệp vụ thì đơn vị đẩy mạnh tăng cường công tác kiểm soát; nghi ngờ là sẽ kiểm tra; nếu thấy đoản, dụng cụ đi ăn trộm là phải làm rõ để ngăn chặn. Còn tội phạm cướp giật thường phải "độ” xe, vì thế các lò "độ” xe phải xử lý ngay từ đầu. Lực lượng CA các phường, xã, thị trấn, quận huyện, TP.Thủ Đức phải lên danh sách rà soát địa bàn để ngăn chặn từ gốc các lò "độ” xe này...

Bình luận (0)

Lên đầu trang