Đột kích sòng bạc lớn, thu giữ nhiều vũ khí

Thứ Tư, 15/07/2020 18:54

|

(CAO) Chiều 15-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Lưu (SN 1974, trú xã Cổ Đạm, H.Nghi Xuân) về tội đánh bạc và gá bạc.

Các đối tượng bị bắt quả tang trên chiếu bạc

Theo đó, cơ quan công an cũng khởi tố đối với 9 bị can khác gồm: Phan Thanh Tích (SN 1977), Phan Văn Hải (SN 1980), Phan Văn Sơn (SN 1981, đều trú tại xã Cổ Đạm), Hoàng Minh Tuấn (SN 1981, trú xã Xuân Hải, H.Nghi Xuân), Thái Văn Long (SN 1984), Trần Hữu Duy (SN 1984), Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1987, đều trú H.Hương Sơn, Hà Tĩnh), Hoàng Văn Đình (SN 1990, trú xã Xuân Liên, H.Nghi Xuân) và Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1994, trú thị trấn Vũ Quang, H.Vũ Quang, Hà Tĩnh) về tội đánh bạc.

Tang vật vụ án

Trước đó, sau một thời gian dài điều tra theo dõi, lúc 23 giờ tối 12-7, Công an H.Nghi Xuân đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh ập vào căn nhà của Trần Quốc Lưu bắt quả tang 15 đối tượng đang có hành vi đánh bạc. Khám xét tại hiện trường, công an thu giữ được hơn 252 triệu đồng, 1 khẩu súng, 7 đao, kiếm, 5 bộ bài và nhiều tang vật liên quan.

Sau khi tiến hành sàng lọc, Công an đã khởi tố Trần Quốc Lưu cùng 9 đối tượng liên quan về các tội đánh bạc và gá bạc. Những đối tượng còn lại hiện đang được Công an H.Nghi Xuân tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang