Bắt quả tang vụ tàng trữ, vận chuyển 72 cá thể động vật hoang dã quý hiếm

Thứ Năm, 06/04/2023 18:14

|

(CAO) Ngày 6-4, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng liên quan phá thành công chuyên án tàng trữ, vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm với số lượng lớn.

Nguyễn Trọng Đức

Trước đó, sau một thời gian lập án điều tra, lúc 13 giờ 15 chiều 4-4, trên QL1A (đoạn đi qua xã Diễn Hồng, H.Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Công an H.Diễn Châu, Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An) bắt quả tang Nguyễn Trọng Đức (SN 1997, trú xã Diễn Phong, H.Diễn Châu) khi đang có hành vi vận chuyển 34 cá thể rùa đầu to (loại nguy cấp, quý hiếm nhóm IB).

Các cá thể động vật hoang dã quý hiếm

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn Dũng (SN 1984, trú xã Diễn Hồng, H.Diễn Châu). Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ thêm 38 cá thể động vật hoang dã thuộc loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Trong đó 25 cá thể động vật rùa đầu to còn sống, 10 cá thể động vật rùa đầu to cùng 3 cá thể động vật tê tê đã chết. Tổng số động vật mà lực lượng chức năng phát hiện là 72 cá thể nhóm IB, thuộc loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Cùng ngày, toàn bộ cá thể rùa đầu to đã được Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An bàn giao cho Vườn Quốc gia Pù Mát theo đúng quy định pháp luật.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang