Băng nhóm lên mạng đặt mua súng đạn rồi tổ chức cướp 'hàng' lãnh án

Thứ Năm, 06/04/2023 14:49

|

(CAO) Các đối tượng bất hảo trang bị súng, còng số 8, kết băng nhóm từ Đà Nẵng vào TPHCM thuê nhà nghỉ lưu trú rồi tổ chức cướp hàng ngay tại nhà nghỉ và bị tóm gọn.

Ngày 6-4, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Quốc Thạnh (SN 1986, ngụ Đà Nẵng) mức án 8 năm tù; Nguyễn Bá Lâm (SN 1989, ngụ Đà Nẵng) và Tôn Thất Tiến (SN 1992, ngụ Thừa Thiên Huế) cùng mức án 7 năm tù về tội “cướp tài sản”.

Liên quan vụ án, Dương Văn Hiến (SN 1989, ngụ Đồng Nai) bị tuyên phạt 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “mua bán trái phép công cụ hỗ trợ”; Bùi Văn Mãng (SN 1974, ngụ Đà Nẵng) mức án 1 năm 6 tháng tù về tội “không tố giác tội phạm”.

Các bị cáo tại tòa

Phiên tòa được xét xử trực tuyến, đầu cầu là TAND TPHCM và điểm cầu là trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An - nơi bị cáo Mãng đang bị giam giữ (đã bị tuyên án tử hình) về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Nội dung vụ án thể hiện, Thạnh, Lâm, Tiến và Mãng là bạn bè xã hội khi sống tại Đà Nẵng. Khoảng tháng 11-2020, nhóm này đến TPHCM thuê nhà nghỉ trên đường Nguyễn Cửu Vân, quận Bình Thạnh lưu trú. Tại đây, Thạnh nhớ lại từng đặt mua qua mạng một khẩu súng bắn đạn cao su và đã chuyển khoản thanh toán 20 triệu cho người bán (không rõ lai lịch) nhưng người bán không giao hàng. Thạnh tiếp tục lên mạng tìm và thỏa thuận với Hiến mua một khẩu súng bắn đạn cao su, hẹn giao hàng và trả tiền trực tiếp.

Sau đó Thạnh kể lại cho cả nhóm nghe về việc bị lừa mất 20 triệu trong lần mua hàng trước đây và rủ cả nhóm tổ chức cướp chuyến hàng lần này. Khoảng 13 giờ, ngày 19-11-2020, Hiến thuê Hoàng Lâm Việt Hùng là nhân viên giao hàng vận chuyển một khẩu súng bắn đạn cao su hiệu CZ75 cùng 20 viên đạn đến nhà nghỉ “Green Cocoon” trên đường Nguyễn Cửu Vân, quận Bình Thạnh giao cho khách thuê phòng 601.

Khi Hùng đến thì bị Nguyễn Quốc Thạnh, Nguyễn Bá Lâm, Tôn Thất Tiến, Bùi Văn Mãng dùng súng bắn đạn cao su khống chế, dùng còng số 8 còng tay Hùng vào ghế ngồi chiếm đoạt khẩu súng CZ75 cùng đạn và cướp của Hùng 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy S10 cùng số tiền 1,5 triệu đồng. Trước khi bỏ đi, Thạnh để lại chìa khóa mở còng trên máy lạnh. Sau đó, Hùng dùng dép ném rơi chìa khóa xuống đất, lấy chìa khóa mở còng rồi đến Công an trình báo.

Qua truy xét, ngày 20-11-2020, Nguyễn Quốc Thạnh, Nguyễn Bá Lâm, Tôn Thất Tiến bị bắt giữ. Ngày 26/11/2020, Dương Văn Hiến cũng đến công an đầu thú và khai nhận Hiến có bán súng bắn đạn cao su qua kênh youtube Wingum giới thiệu sản phẩm và cung cấp số điện thoại để người mua liên lạc. Ngày 18-11-2020, có tài khoản zalo “thanhlangtu” (là Nguyễn Quốc Thạnh) liên lạc hỏi mua 01 súng bắn đạn cao su và 20 viên đạn với giá 25.000.000 đồng, hẹn địa điểm và ngày 19/11/2020 giao hàng. Sau khi Hùng lấy hàng mang đi nhưng đến tối cùng ngày Hiến không liên lạc được với Hùng, nghĩ Hùng đã bị Công an bắt nên lo sợ và đi trốn sau đó được người thân khuyên đã ra đầu thú.

Đối với Bùi Văn Mãng, ngày 11-01-2021 bị Công an tỉnh Nghệ An khởi tố về tội “mua bán trái phép chất ma túy”. Qua điều tra, Mãng khai có ở cùng Thạnh, Lâm, Tiến vào các ngày 18 và 19-11-2020 tại nhà nghỉ “Green Cocoon” có chứng kiến người giao hàng bị khống chế, nhưng trước đó lúc Thạnh, Lâm, Tiến bàn bạc việc chiếm đoạt khẩu súng đặt mua Mãng đi ra ngoài nên không biết. Tuy nhiên, căn cứ lời khai của Thạnh, Lâm và Tiến đủ cơ sở xử lý Bùi Văn Mãng về tội “không tố giác tội phạm”.

Cáo trạng xác định, trong vụ án này, Thạnh là chủ mưu, rủ rê, phân công nhiệm vụ, cung cấp công cụ phạm tội là súng bắn đạn cao su, còng số 8 cho hai đồng phạm để khống chế Hùng cướp tài sản.

Trước đó, Dương Văn Hiến, từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tàng trữ, mua bán công cụ hỗ trợ nhưng vẫn tiếp tục thực hiện hành vi bất chính nên bị xử lý hình sự. Riêng Hoàng Lâm Việt Hùng là nhân viên giao hàng, ngày 24-3-2021, Công an TPHCM quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng về hành vi vận chuyển công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép.

Bình luận (0)

Lên đầu trang