Bắt thiếu niên 15 tuổi giết sinh viên chạy Grab cướp xe máy ở Sài Gòn

Thứ Tư, 24/10/2018 16:36

|

(CAO) Sau khi giết nam sinh viên trường Đại học GTVT, hung thủ 15 tuổi cướp xe máy rồi bỏ trốn nhưng không thoát.

Chiều nay (24-10), nguồn tin Báo CATP cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cùng Công an huyện Bình Chánh đã bắt giữ được Lê Minh Thuận (15 tuổi, ngụ P.13, Q.6) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Thuận chính là hung thủ ra tay sát hại anh Lê Nhật Hào (20 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận), sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học năm 3 Trường Đại học GTVT cơ sở II (Q.9, TP.HCM) để cướp tài sản tại khu dân cư Phong Phú 4, ấp 3, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh vào ngày 19-10 vừa qua.

Hiện trường vụ nam sinh viên chạy Grabbike bị cướp giết hại

Trước đó như Báo Công an TP.HCM đã đưa tin, vào khoảng 10 giờ 20 ngày 19-10, người dân phát hiện một đối tượng mặc áo trắng, trên áo có vết máu từ trong bụi rậm lao ra khởi động xe máy bỏ chạy với nhiều bất thường nên đến kiểm tra, tá hỏa phát hiện một nam thanh niên mặc áo Grab màu xanh nằm chết bên đường, trên người có nhiều vết máu do bị sát hại.

Ngay sau đó, vụ án được trình báo cho cơ quan công an. Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Bình Chánh cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra truy xét để làm rõ vụ án.

Lê Minh Thuận lúc mới bị bắt. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Theo đó, danh tính nạn nhân được xác định là anh Lê Nhật Hào (20 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận), sinh viên năm 3 Trường đại học Giao thông vận tải (cơ sở quận 9, TP.HCM). Nạn nhân bị sát thủ đâm vào cổ làm đứt động mạnh chủ gây mất máu cấp dẫn đến tử vong.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an cũng khoanh vùng được nghi can gây án là Lê Minh Thuận (15 tuổi, ngụ Q.6). Sau khi giết anh Hào, đối tượng này cướp xe máy Winner BS: 86P3-649.98 của nạn nhân rồi quay về cơ sở sản xuất vàng (nơi làm công) vứt một áo mưa Grab trước căn nhà đối diện.

Sau đó Thuận vào cơ sở lấy đồ rồi điều khiển chiếc xe cướp được bỏ trốn. Đến ngày 24-10, khi hắn đang chạy trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận huyện Bình Chánh thì bị công an bắt khẩn cấp.

Tại cơ quan công an, hắn khai nhận một mình gây án. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang