Bắt tên trộm trong đêm nhóm họ, giải oan cho thông gia

Thứ Bảy, 02/11/2019 11:12  | Đăng Khoa

|

(CAO) Ngày 2-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tịnh Biên, An Giang khởi tố bắt giam đối tượng Trần Văn Vọng (SN 1985, ngụ thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Ngày 5-10, bà Lê Thị Vinh (SN 1966, trú tại huyện Phú Quốc, Kiên Giang) cùng con trai Phạm Minh Hải và con dâu Trần Thị Liễu đến nhà ông Trần Văn Gừng (SN 1967, trú tại ấp Voi 1, xã Núi Voi, huyện Tịnh Biên, An Giang, là thông gia với bà Vinh) để tham dự đám cưới.

Sau khi chiêu đãi khách xong, vợ chồng Hải đi ngủ. Đến khoảng 5 giờ sáng hôm sau, gia đình phát hiện mất 3 chiếc điện thoại di động và số tiền 97 triệu đồng mà bà Vinh đưa cho Hải giữ trước đó. Tổng giá trị tài sản bị trộm khoảng 140 triệu đồng.

Công an lấy lời khai Vọng

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện Tịnh Biên chỉ đạo lực lượng hình sự xuống hiện trường phối hợp cùng Công an xã Núi Voi tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh truy tìm đối tượng.

Qua điều tra, trinh sát bắt Vọng - đối tượng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Vọng khai nhận, tối 5-10, sau khi đi đám cưới nhà ông Gừng về nhà, Vọng nảy sinh ý định quay lại đám cưới để tìm tài sản lấy trộm.

Khi quay lại nhà ông Gừng lúc 00 giờ ngày 6-10, thấy mọi người đã đi ngủ nhưng cửa nhà vẫn còn mở, Vọng liền lẻn vào trong lấy trộm số tiền 67 triệu đồng, 160 USD và 3 chiếc điện thoại di động.

Số tiền trộm được, Vọng đem mua xe máy, vàng và chơi game bắn cá thua hết 30 triệu đồng.

Tang vật thu giữ

Công an huyện Tịnh Biên đã thu hồi lại số tài sản trả lại cho gia đình thông gia.

Bà Hồ Thị Loan, vợ ông Gừng chia sẻ: “Nhờ mấy chú Công an giải quyết được tôi mừng dữ lắm. Mừng vì mấy chú Công an đã bắt được tên tội phạm này và cho ra lẽ chứ nếu không gia đình tôi mang tiếng, không biết tới chừng nào mới giải oan nổi. Thật lòng cảm ơn đến mấy chú Công an nhiều lắm.”

Bình luận (0)

Lên đầu trang