Tiền Giang:

Bắt xe ô tô chở 1600 gói thuốc lá ngoại nhập lậu

Chủ Nhật, 21/05/2017 09:22  | Hữu Vinh

|

(CAO) Khi xe ô tô bị chặn dừng kiểm tra thì tài xế khai chở khách đến gần biên giới Campuchia thấy thuốc lá rẻ nên mua về sử dụng và làm quà biếu chứ không mua về bán.

Chiều 20-5, đội tuần tra kiểm soát giao thông số 2, thuộc phòng CSGT đường bộ công an tỉnh Tiền Giang đã bàn giao phương tiện cùng 1.610 thuốc lá do nước ngoài sản xuất mà đơn vị này vừa phát hiện thu giữ về đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4, thuộc Chi cục QLTT tỉnh Tiền Giang để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 17 giờ 45 phút ngày 20-5, trong lúc tuần tra trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 2, thuộc phòng CSGT đường bộ công an tỉnh Tiền Giang, gồm Trung tá Nguyễn Văn Sơn, Đại úy Trương Minh Thuận, Thượng úy Nguyễn Hải Quân và Thượng sĩ Nguyễn Phúc Tính (PK20) phát hiện xe ô tô loại 8 chỗ BKS 71A-009.11 do tài xế Trần Văn Quang (27 tuổi, ngụ huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) điều khiển chở một phụ nữ đang lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng từ TP.HCM về Trung Lương có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.

Chiếc xe chở số thuốc lá

Sau khi dừng xe CSGT phát hiện trên xe đang chở nhiều thùng giấy, bên trong chứa 1.610 bao thuốc lá ngoại nhập lậu gồm các nhãn hiệu Hero, Scott, Jet do nước ngoài sản xuất.

Bước đầu người phụ nữ đi trên khai tên Nguyễn Thị Hồng (69 tuổi, ngụ TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre). Bà Hồng cho biết đang đón xe không được nên thấy xe ô tô đến thì xin đi nhờ chứ không biết gì về số hàng hóa trên.

Còn tài xế Quang thì cho rằng trước đó chở khách từ tỉnh Bến Tre đi cửa khẩu Tho Mo tỉnh Long An. Khi khách đã xuống xe thì có nhiều xe ôm đến chào bán thuốc lá giá rẻ nên mua về Bến Tre để sử dụng và làm quà biếu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang