Giang hồ máu mặt bắt cóc cô gái để đòi nợ thuê 300 triệu đồng

Thứ Bảy, 20/05/2017 11:18  | T.Mạnh

|

(CAO) Thiếu tiền chủ tiệm cầm đồ, con gái của người phụ nữ ở TP.HCM bị nhóm giang hồ bắt cóc đòi tiền chuộc 300 triệu đồng. Công an vào cuộc giải cứu thành công nạn nhân và truy bắt 9 người để điều tra.

Ngày 19-5, Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) đang củng cố hồ sơ để điều tra, xử lý Hoàng Văn Nhân (SN 1993) và Hoàng Hồng Quân (SN 1990, cả 2 cùng ngụ Q.Bình Thạnh) và 7 đối tượng khác về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Chiều ngày 12-5, bà Nguyễn Thị Như T. (SN 1961, ngụ Q.9) nhận điện thoại của con gái là Nguyễn Như Khanh N. (SN 1989) bị nhóm giang hồ bắt cóc, nhốt ở 1 căn nhà trên địa bàn Q.Tân Phú.

Nhóm này đòi tiền chuộc 300 triệu đồng mới thả người, nếu bà T. không mang tiền tới sẽ lấy mạng của N. Quá hoảng hốt, bà T. đến Công an Q.Tân Phú cầu cứu.

Vào cuộc điều tra, công an xác định nhóm giang hồ trên đang giam giữ N. tại một căn nhà nằm trong hẻm trên đường Hồ Đắc Di, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú. Chiều tối ngày 12-5, trinh sát ập vào bắt giữ Nhân, Quân, đồng thời giải cứu thành công cô gái. 

Khai với công an, Nhân và Quân cho biết được giao nhiệm vụ canh giữ N. để lấy tiền chuộc 300 triệu đồng cho 1 chủ tiệm vàng.

Từ lời khai này, Công an Q.Tân Phú triệu tập Trần Văn T. (SN 1991), Nguyễn Văn M (SN 1989), Nguyễn Văn T. (SN 1992), Trần Văn T. (SN 1994), Tống Văn Đ. (SN 2000) Nguyễn Văn H. (SN 1995) và Trần Văn Q. (SN 1992) để điều tra.

Nguyên nhân vụ việc được xác định là do bà N. nợ tiền chủ tiệm cầm đồ ở Q.Bình Thạnh 300 triệu đồng, không có khả năng chi trả. Do đó, chủ tiệm cầm đồ thuê người bắt cóc cháu N. để ép bà T. trả tiền.

Riêng 9 đối tượng trên là giang hồ có máu mặt chuyên đòi nợ thuê ở TP.HCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang