Bị bạn đánh chết vì câu nói 'Vợ ngủ với trai rồi'

Thứ Năm, 03/12/2015 05:49  | Sơn Dương

|

(CAO) Ngày 2-12, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an Hà Nội thông báo bắt khẩn cấp Nông Văn Mạnh (21 tuổi, trú xã Tân Triều, H. Thanh Trì, Hà Nội) để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản vào rạng sáng 17-10 tại quận Hà Đông

Nạn nhân là anh Trần Văn Trọng (25 tuổi, trú xã Kim Phượng, H.Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên). 

Theo đó, vào tối ngày 16-10, sau khi đi nhậu, hát karaoke cùng nhóm bạn, Trọng và Mạnh rủ nhau đi tìm gái bán dâm nhưng vì tìm không thấy, cả hai tiếp tục ra vỉa hè đường Lê Trọng Tấn nhậu đến 4 giờ sáng.

Ảnh minh hoạ

Trên đường Mạnh chở anh Trọng về khi anh Trọng hỏi Mạnh về đâu thì y nói về nhà ngủ với vợ. Anh Trọng nói vợ Mạnh ngủ với trai rồi. Mạnh bực tức gây sự với anh Trọng, sau đó xảy ra xô xát. 

Mạnh đuổi đánh anh Trọng đến khu vực cổng nhà máy VMEP thì dùng một cây gỗ nhặt được bên đường đập liên tiếp nhiều nhát vào đầu, mặt, tay của anh Trọng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, Mạnh móc trong túi anh Trọng lấy giấy đăng ký xe máy, số tiền 120.000 đồng, 1 điện thoại di động rồi lên xe bỏ trốn.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang