Bị đâm tử vong khi can ngăn đánh nhau

Thứ Tư, 05/09/2018 20:48

|

(CAO) Chiều 5-9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ Lê Mạnh Hùng (SN 1974, trú P.Bình Hàn, TP.Hải Dương) để điều tra về hành vi giết người.

Khoảng 23h khuya 4-9, Phòng Cảnh sát Hình sự nhận tin báo Công an TP.Hải Dương báo về vụ trọng án xảy ra tại khu vực ngã năm thuộc P.Quang Trung. Nạn nhân là anh Trần Tuấn Thắng ( SN 1969, ngụ đường Điện Biên Phủ, TP.Hải Dương) tử vong do nhiều vết thương. Sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng phối hợp với Công an TP.Hải Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng.

Kết quả khám nghiệm xác định anh Thắng tử vong do tổn thương gan tụy, dạ dày, phổi... Tuy nhiên, quá trình điều tra gặp không ít khó khăn do diễn biến vụ án nhanh, các nhân chứng không nắm rõ vụ việc.

Lê Mạnh Hùng tại trụ sở Công an

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan điều tra đã làm rõ đối tượng gây án là Lê Mạnh Hùng và tổ chức truy lùng. Trưa 5-9, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Hùng đang lẩn trốn tại An Dương, Hải Phòng. Một tổ công tác đã có mặt tại An Dương, phối hợp với Công an sở tại rà soát, bắt giữ đối tượng gây án. Đến 13 giờ cùng ngày Hùng bị bắt giữ.

Tại Cơ quan điều tra, Hùng khai: Khoảng 23h, ngày 4-9, do mâu thuẫn từ trước, dẫn đến việc Lê Quốc Gia, tên gọi khác Giang (ngụ P.Quang Trung) xô xát, dẫn đến đánh nhau với Lê Quốc Sơn (em ruột của Gia). Thấy vậy, anh Trần Tuấn Thắng vào can ngăn. Sau đó, vợ Sơn là chị Ngô Thị Yến gọi điện cho Lê Mạnh Hùng, là em trai của Sơn và Gia biết việc Gia và Sơn đánh nhau và bảo Hùng ra can ngăn.

Sau khi biết tin, Hùng đi xe máy từ nhà ra thì gặp chị Lê Thu Anh, là em gái Hùng và 1 số người thân trong gia đình của Hùng. Khi anh Thắng căn ngăn Gia và Sơn đánh nhau thì chị Thu Anh chửi nên anh Thắng chạy vào quán nước gần đó lấy 2 dao loại dao gọt hoa quả đuổi theo đe dọa Thu Anh.

Thấy vậy, Sơn chạy vào đứng phía sau giữ tay anh Thắng để can lại; Hùng lao vào giằng dao của anh Thắng làm rơi 1 con dao. Hùng nhặt lấy con dao này đâm liên tiếp vào bụng anh Thắng, hậu quả làm nạn nhân tử vong.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang