Bóp cổ người yêu đến chết rồi khoá cửa phòng trọ bỏ trốn

Chủ Nhật, 11/06/2017 07:10

|

(CAO) Bị bạn gái đòi chia tay, Công bóp cổ nạn nhân đến chết, lấy một số tài sản rồi khoá cửa bỏ trốn.

Chiều ngày 10-6, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ Trần Ngô Đức Công, 29 tuổi, ngụ xã Long Hoà, H.Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương để điều tra về hành vi "Giết người".

Công là nghi can ra tay sát hại chị Trần Thị Minh (28 tuổi) tại phòng trọ ở KP.Phú Hòa, P.Hòa Lợi, TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Tại trụ sở công an, đối tượng này khai nhận giữa y và chị Minh có quan hệ tình cảm. Thời gian gần đây, nạn nhân nhiều lần đòi chia tay.

Khoảng 3 giờ ngày 7-6, giữa hai người xảy ra cãi vã và Công bóp cổ nạn nhân đến chết rồi lấy xe máy, 2 điện thoại di động, khoá cửa bỏ về nhà của y.

Chiều hôm qua, người dân khu trọ ngửi thấy mùi hôi nồng nặc từ phòng trọ của chị Minh nên báo công an. Cơ quan chức năng đến phá cửa kiểm tra thì nạn nhân đã tử vong.

Bình luận (0)

Lên đầu trang