Gã thợ hồ thực hiện liên tiếp 2 vụ cướp tại tiệm vàng

Thứ Bảy, 08/09/2018 09:31  | Thiện Thảo

|

(CAO) Sau 7 ngày thực hiện vụ cướp tại tiệm vàng TP.Cần Thơ, đối tượng định thực hiện vụ cướp tại tiệm vàng thị xã Buôn Hồ, Đắc Lắc thì bị bắt.

Ngày 8-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Cần Thơ di lý đối tượng Lê Văn Thành (SN 1995, trú ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) về Cần Thơ để tiếp tục điều tra về hành vi Cướp tài sản. 

Đối tượng Thành giả vờ mua vàng tại Tiệm vàng Mỹ Lệ (Ảnh trích xuất Camera)

7 giờ 15 phút ngày 1-9 xảy ra vụ cướp giật khá táo tợn tại tiệm vàng Mỹ Lệ (phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ). Đối tượng đã giả vờ vào mua vàng rồi thực hiện hành vi cướp giật và rời nhanh khỏi hiện trường.

Theo chị Trương Nguyễn Tiểu Minh (SN 1994, nhân viên bán hàng), vào thời điểm trên, một thanh niên nói giọng miền Bắc đến yêu cầu chị đưa sợi dây chuyền 2 chỉ và 5 chỉ để coi. Sau đó, đối tượng chọn sợi 1 cây (10 chỉ). Khi chị Minh đưa lấy sợi dây chuyền để trên mặt kính thì đối tượng giật lấy sợi dây chuyền và bỏ chạy khỏi tiệm vàng.

Toàn bộ hành vi của Thành bị Camera ghi lại

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Cái Răng phối hợp các đơn vị chức năng có mặt nhanh tại hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai người bị hại và những người có liên quan.

Qua trích xuất camera, lực lượng công an xác định được nhận dạng đối tượng nên ráo riết truy tìm và thông báo cho công an, chủ tiệm vàng các địa phương, thủ đoạn cũng như nhận dạng của đối tượng.

Sáng ngày 7-9, khi đối tượng xuất hiện tại một tiệm vàng thuộc thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắc Lắc, vờ hỏi mua vàng rồi bất ngờ chiếm đoạt và bỏ chạy thì bị công an địa phương bắt giữ. 

Bước đầu, Thành thừa nhận, y đã thực hiện hành vi cướp giật sợi dây chuyển 10 chỉ vàng tại tiệm vàng Mỹ Lệ, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ. Theo cơ quan công an, Thành là thợ hồ nhưng do ham chơi, cờ bạc dẫn đến nợ nần nên đã thực hiện hành vi phạm tội.

Bình luận (0)

Lên đầu trang