Thủ đoạn mới: Lập gian hàng khống trên sàn thương mại điện tử để chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ Ba, 13/07/2021 11:42

|

(CATP) Ngày 12-7, Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Nguyễn Văn Hải (25 tuổi) và vợ là Phan Thị Mộng Thùy (23 tuổi, cùng ngụ phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, Bình Dương) để điều tra hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Trước đây, Hải từng là nhân viên của Công ty chuyển phát nhanh T.P (phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một) chuyên về chuyển phát đơn hàng cho một Sàn thương mại điện tử lớn.

Thời gian này, Hải phát hiện phần mềm quản lý sàn thương mại công ty mình có nhiều lỗ hổng bảo mật nên âm mưu xâm nhập vào trong để chiếm đoạt tài sản.

Để tiến hành kế hoạch, ngày 29-6-2021, Hải cùng vợ là Phan Thị Mộng Thùy sử dụng điện thoại thông minh lập một gian hàng trên Sàn thương mại điện tử này. Sau đó, cả hai đăng nhập mua 11 đơn hàng trị giá hơn 216 triệu đồng. Tiếp đó, Hải xâm nhập vào 2 tài khoản nhân viên của Công ty T.P ở bộ phận tiếp nhận và chuyển phát hàng xác nhận giao nhận hàng chiếm đoạt được số tiền hơn 216 triệu đồng.

Thấy ngon ăn, đến ngày 4-7, Hải tiếp tục tục xâm nhập phần mềm hack 1 tài khoản của nhân viên khác của Công ty T.P xác nhận giao nhận 26 đơn hàng chiếm đoạt số tiền hơn 725 triệu đồng.

Thấy công ty bị “hụt tiền” một cách đáng ngờ, lãnh đạo công ty T.P đã báo Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Bình Dương. Chỉ sau hơn một tuần truy vết, các trinh sát đã xác định được Hải và Thuỳ là “kẻ cắp qua mạng” bắt quy án. Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi hack phần mềm công ty chiếm đoạt 941 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang