Kẻ ngáo đá dùng dao đâm nhiều người trọng thương

Thứ Sáu, 27/04/2018 10:35

|

(CAO) Ngày 26-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Đước, Long An cho biết, vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang VKS nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thành Trung (ngụ ấp 3, xã Tân Trạch, huyện Cần Đước) về tội cố ý gây thương tích.

Vào khoảng 17 giờ, ngày 24-10-2017, Trung rủ bạn đến quán thịt cầy tại ấp Rạch Đào, xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước để nhậu. Khoảng 15 phút sau, anh Nguyễn Văn Chiến (SN 1986, ngụ ấp Vạn Phước, xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước) đến quán mua thịt cầy đem về nhà nhậu. Anh Chiến ngồi ở ghế gần cửa ra vào chờ chủ quán lấy thịt bán. Lúc này, Trung đang ngồi nhậu cùng các bạn trong quán hướng nhìn ra cửa.

Do có sử dụng ma túy đá nên bị ảo tưởng, nghĩ rằng Chiến đang theo dõi để đánh mình nên Trung đi xuống phía sau quán lấy con dao Thái Lan để trên tấm thớt rồi đi lại chỗ anh Chiến đang ngồi dùng dao đâm nhiều nhát trúng hông phải, đùi phải, cẳng tay trái. Anh Chiến la lên và đứng dậy bỏ chạy, được mọi người đưa đi Bệnh viện cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Trung tâm chấn thương chỉnh hình, TP.HCM.

Sau khi đâm anh Chiến, Trung đi ra trước quán thì nhìn thấy anh Nguyễn Phú Quí (SN 1989, ngụ ấp Nhà Dài, xã Tân Lân, huyện Cần Đước) đang ngồi một mình chờ bạn đến nhậu, Trung đi lại dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh Quí, trúng ở lưng, sườn trái, tay trái. Anh Quí bỏ chạy và được mọi người đưa đi cấp cứu, điều trị tại Trung tâm y tế huyện Cần Đước. Sau đó, Trung về nhà. Trên đường đi đến khu vực ngã ba Chợ Đào, Trung ném con dao xuống lề đường.

Đối tượng Trung 

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Trung lấy xe máy chạy đến ngã tư Chợ Trạm thuộc xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước chơi thì gặp anh Nguyễn Thành Luân (Tý vua, SN 1984, ngụ ấp 1A, xã Tân Trạch, huyện Cần Đước). Khi gặp nhau, Luân hỏi Trung tay có bị sao không thì Trung trả lời “bị gãy”. Luân nói “Tối đi uống cà phê”, nhưng Trung không trả lời mà điều khiển xe chạy đi về hướng ngã tư Thuận Thành, ghé vào tiệm tạp hóa mua 1 con dao, kẹp ở baga giữa xe.

Sau đó, Trung quay xe lại chạy về hướng ngã tư Rạch Kiến thì nhìn thấy Luân điều khiển xe máy chạy hướng ngược lại. Trung chạy tới chỗ Luân, cầm con dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào người Luân. Luân truy hô bỏ chạy và được mọi người đưa đi cấp, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ngoài ra, vào ngày 23-10-2017, đối tượng Trung còn dùng dao đâm gây thương tích cho anh Phan Quốc Thanh (SN 1985, ngụ ấp Trong, xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An).

Bình luận (0)

Lên đầu trang