Chém tình địch gần đứt lìa tay vì quen chung một phụ nữ

Thứ Năm, 26/04/2018 09:54

|

(CAO) Bé và Thông cùng quen chung một người phụ nữ nên hẹn nhau ra nói chuyện. Bất ngờ Bé xách dao thủ sẵn chém tình địch gần đứt lìa cổ tay.

Ngày 26-4, công an huyện Củ Chi, TPHCM vẫn đang tích cực truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Bé (SN 1979, quê Bạc Liêu) để điều tra về hành vi chém gần đứt lìa tay trái của anh Lê Minh Thông (SN 1985, quê Bến Tre).

Thông tin ban đầu, Bé và Thông cùng quen và nảy sinh tình cảm với chị H. Tuy nhiên, chị H. vẫn chưa quyết chọn ai nên mới đây Bé và Thông hẹn gặp nhau tại một địa điểm thuộc ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi để nói chuyện.

Tại đây, Bé xách dao bất ngờ chém thẳng vào người Thông. Theo quán tính, Thông đưa tay lên đỡ thì bị con dao chém gần đứt lìa ở phần cổ tay trái. Sau khi gây án, Bé nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường. Riêng anh Thông được người dân sơ cứu rồi đưa thẳng đến bệnh viện Chấn thương chỉnh hình để nối cánh tay lại.

Nhận được thông tin, công an huyện Củ Chi nhan chóng đến khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra truy xét và triển khai lực lượng truy bắt đối tượng Bé để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang