Chặn hai người nước ngoài cùng 33 bánh heroin

Thứ Tư, 25/04/2018 16:27  | Thanh Hoà

|

(CAO) Trong đường dây này, các đối tượng rất tinh vi, xảo quyệt, liều lĩnh, cử nhiều tay chân đi thăm dò, cảnh giới trước khi giao hàng, liên tục đổi xe trên cung đường vận chuyển ma túy.

Khoảng 8 giờ ngày 25/4/2018, tại khu vực biên giới tỉnh Hủa Phăn (Lào) và tỉnh Sơn La, Thanh Hóa của Việt Nam, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Hủa Phăn phá chuyên án 088AV, bắt quả tang Khăm Xeng và Thoong Sắc (cùng SN 1974, dân tộc Mông, trú bản Huổi Sai, huyện Huổi Sai, tỉnh Bò Kẹo, Lào) đang vận chuyển 33 bánh heroin bằng xe bán tải hiệu Ford Ranger và nhiều tang vật khác có liên quan.

Đây là chuyên án lớn thứ hai chỉ trong vòng một tuần qua do Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP thực hiện.

Trước đó, chiều 20/4/2018, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Hủa Phăn tổ chức mật phục, bắt quả tang Thong Sỉ Giàng (SN 1956, dân tộc Mông, trú bản Xay Chạ Lơn, huyện Huổi Sai, tỉnh Bò Kẹo, Lào) cùng lượng ma túy cực lớn gồm 40 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 120.000 viên ma túy tổng hợp, 2 bánh heroin và nhiều tang vật khác.

Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP - người trực tiếp chỉ huy chuyên án cho biết, chuyên án này được xác lập từ đầu tháng 4/2018 nhằm tập trung đấu tranh với tội phạm ma túy từ nước ngoài vào khu vực Tây Bắc qua địa bàn biên giới tỉnh Sơn La.

Phát hiện các đường dây ma túy xuyên quốc gia do các đối tượng người Lào cầm đầu, móc nối với các đối tượng người Việt Nam vẫn liều lĩnh hoạt động dù lực lượng chức năng hai nước Việt Nam - Lào đang tăng cường các biện pháp ngăn chặn, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP đã tiếp tục lập chuyên án đấu tranh.

Trong đường dây này, các đối tượng rất tinh vi, xảo quyệt, liều lĩnh, cử nhiều tay chân đi thăm dò, cảnh giới trước khi giao hàng, liên tục đổi xe trên cung đường vận chuyển từ Bò Kẹo về Hủa Phăn đến Sầm Nưa rồi tập kết tại khu vực biên giới giáp với hai tỉnh Sơn La, Thanh Hóa của Việt Nam.

Hiện chuyên án vẫn đang được Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tiếp tục điều tra, xử lý.

Hai đối tượng, số lượng ma túy bị thu giữ và phương tiện vận chuyển

Bình luận (0)

Lên đầu trang