Chôn ma túy trên đồi cao để "làm khó" Công an, vẫn bị bắt

Thứ Tư, 16/11/2022 16:07

|

(CAO) Ngày 16-11, Công an H.Quế Phong (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Lô Văn Toàn

Trước đó, qua điều tra theo dõi, Công an H.Quế Phong phát hiện, đối tượng Lô Văn Toàn (biệt danh Toàn “đô”, SN 1978, trú bản Thanh Phong 2, xã Mường Nọc, H.Quế Phong) đang lẩn trốn ở khu vực biên giới để hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Toàn là đối tượng rất nguy hiểm, nghiện ma túy nặng và từng có 2 tiền án về tội ma túy. Năm 2018, sau khi mãn hạn tù, Toàn không chịu hoàn lương mà tìm lên khu vực biên giới để tiếp tục hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Là đối tượng từng nhiều lần ra vào nhà tù, Toàn có nhiều kinh nghiệm đối phó với lực lượng chức năng. Chính vì thế, quá trình thu thập thông tin, trinh sát đã gặp rất nhiều khó khăn.

Phan Văn Thiện

Toàn rất tinh vi, không cất giấu ma túy trong nhà mà lợi dụng địa hình đồi núi rồi đào hố trên đồi cao để cất giấu “hàng”. Khi có khách mua, đối tượng dùng thang trèo lên đồi đào ma túy lên để giao dịch. Quá trình điều tra, các trinh sát phát hiện, trong số những khách hàng của Toàn có đối tượng Phan Văn Thiện (SN 1990, trú tại bản Minh Tiến, xã Minh Tiến, H.Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An).

Toàn dùng thang trèo lên đồi cao để đào hố cất giấu ma túy

Tối 14-11, Công an huyện Quế Phong bắt quả tang Phan Văn Thiện về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 3,61gam heroin. Đấu tranh khai thác, Thiện đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình.

Từ lời khai của Thiện, cùng với những tài liệu thu thập được, sáng 15-11, Công an H.Quế Phong đã tiến hành bắt giữ Lô Văn Toàn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét nơi ở của đối tượng, công an thu giữ được 35 viên hồng phiến, 087gam heroin cùng nhiều tang vật khác liên quan.

Bình luận (0)

Lên đầu trang