Đánh sập đường dây đánh bạc qua mạng 3.000 tỷ đồng:

Chuyên án mẫu mực và phối hợp nhịp nhàng của các đơn vị công an

Thứ Năm, 24/09/2020 17:12  | Hoàng Quân

|

(CAO) Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng nhận định, việc Công an TP.Đà Nẵng và các đơn vị phối hợp triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với tang số 3.000 tỷ đồng là chiến công xuất sắc, từ đó truy quét mạnh các loại tội phạm khác…

Trưa 24-9, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức biểu dương, khen thưởng đột xuất số tiền 60 triệu đồng đến Ban chuyên án vì thành tích xuất sắc triệt phá thành công, bắt giữ nhóm đối tượng chuyên tổ chức đánh bạc qua mạng internet do Huỳnh Ngọc Anh cầm đầu với tổng số tiền giao dịch trên 3.000 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ biểu dương, thưởng đột xuất đến Ban chuyên án.

Thượng tá Trần Nam Hải - Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Đà Nẵng thông tin về vụ án, sau 3 tháng thực hiện chuyên án mang ĐNB8, lúc 21 giờ 30 ngày 23-9, lực lượng của Công an TP.Đà Nẵng cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an và Công an tỉnh Gia Lai đồng loạt triển khai 20 tổ công tác bắt giữ, khám xét nơi ở, nơi làm việc của 22 đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng do Huỳnh Ngọc Anh (SN 1972, ngụ 32 Ngô Trí Hòa, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) điều hành.

Bước đầu, Ban chuyên án thu giữ nhiều phương tiện, máy móc, thiết bị: laptop, điện thoại, sim card, tài liệu; tiền mặt 1,2 tỷ đồng; 3 xe ô tô, 5 xe máy, 2 khẩu súng, 3 cây kiếm, nhiều viên đạn cùng nhiều công cụ hỗ trợ khác như côn, bình xịt hơi cay… từ nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng.

Ngày 24-9, tất cả các đối tượng đã được đưa về trụ sở Công an TP.Đà Nẵng để phục vụ điều tra, xử lý. Ban chuyên án đã phân loại, làm rõ 7 đối tượng có hành vi “Tổ chức đánh bạc”, 8 đối tượng mở tài khoản có hành vi “Đánh bạc” ở cấp độ lớn và hàng trăm con bạc có liên quan; tiếp tục đấu tranh với các đối tượng khác có liên quan tại các tỉnh, thành phố và thu giữ tang vật, tài liệu; tiếp tục khám xét nơi ở của các đối tượng, cử lực lượng đến Gia Lai để thực hiện công tác liên quan…

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cho biết, nhờ sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp nhịp nhàng của các đơn vị liên quan nên quá trình phá án diễn ra nhanh chóng, đảm bảo an toàn.

Các đối tượng hầu hết đều có tiền án, tiền sự, cộm cán và có trang bị vũ khí nhưng đã nhanh chóng bị khuất phục, không cho chúng kịp trở tay, chống trả. Lực lượng công an tiếp tục mở rộng điều tra các đối tượng liên quan, truy bắt các đối tượng bỏ trốn. Ban chuyên án khuyến cáo, các đối tượng liên quan đều đã xác định được nên sớm ra trình diện, đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng

Tại buổi khen thưởng, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đánh giá cao các nỗ lực, cho rằng, thành tích của Công an TP.Đà Nẵng trong công tác đảm bảo ANTT xã hội, với chiến công phá đường dây đánh bạc này là mẫu mực, đặc biệt xuất sắc khi có sự phối hợp hiệu quả giữa lực lượng của Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố. Đặc biệt, việc triệt phá ổ cờ bạc lớn trên góp phần truy quét mạnh, phòng ngừa mảng tội phạm cờ bạc, cá độ, tín dụng đen, đòi nợ thuê... giúp Đà Nẵng phát triển bình yên, ổn định hơn; nhân dân vui mừng, đồng tình ủng hộ.

Ông Huỳnh Đức Thơ nhận định, các loại hình bài bạc, cá độ là nguyên do kéo theo nhiều tệ nạn khác trong xã hội, cần phải xử lý triệt để. Và thành phố tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ lực lượng công an có thêm nguồn lực đầu tư, nâng cao năng lực đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến an ninh mạng, tội phạm công nghệ cao...

Một số đối tượng trong vụ án đã bị bắt giữ cùng anh em tên trùm Huỳnh Ngọc Anh và Huỳnh Ngọc Đính.
Huỳnh Ngọc Anh (SN 1972, ngụ 32 Ngô Trí Hòa, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) là đối tường điều hành đường dây đánh bạc khủng.
Súng đạn, kiếm thu giữ tại nhà của các đối tượng.
Một số tiền mặt, tang vật trong vụ án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang