Con trai có biểu hiện bất thường, chém cha ruột nguy kịch rồi... ngồi cười

Thứ Tư, 12/05/2021 10:34

|

(CAO) Người con trai có biểu hiện không bình thường, cầm hung khí tấn công cha ruột, sau đó người này ngồi cười.

Ngày 12-5, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Trần Danh Mạnh (SN 1998, ngụ phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Hiện trường vụ việc.

Trước đó, khoảng 21 giờ tối qua, Mạnh đã dùng dao chém gây thương tích nặng cho ông Trần Danh Cương (là cha ruột của Mạnh) khi hai cha con đang ở trong nhà.

Sau khi bị chém, ông Cương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Công an đã tới đưa người con trai về đồn, thời điểm này Danh đang ngồi cười, không tỉnh táo.

Người con trai tại cơ quan công an.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan Công an khẩn trương điều tra làm rõ. Hiện tại đối tượng Mạnh tinh thần không ổn định, có nhiều biểu hiện tâm lý bất thường.

Bình luận (0)

Lên đầu trang