Công an quận 3: Khám phá nhiều vụ án, bắt giữ nhiều kẻ phạm pháp

Thứ Tư, 12/05/2021 09:35

|

(CATP) Cho vay nặng lãi, đánh bạc, trộm cắp, cướp giật tài sản, mua bán và sử dụng ma túy... là những vụ án nổi cộm trên địa bàn quận 3 trong thời gian gần đây. Với quyết tâm phá án, góp phần bảo vệ bình yên cuộc sống cho người dân, Ban chỉ huy Công an quận 3 đã chỉ đạo nhiều Tổ đặc nhiệm tăng cường tuần tra, trấn áp tội phạm. Nhiều đối tượng cộm cán đã bị bắt giữ.

Một băng nhóm cho vay nặng lãi do một phụ nữ cầm đầu xung quanh Bệnh viện Mắt TPHCM trong suốt một thời gian dài vừa bị Công an quận 3 triệt phá (Báo CATP đã có bài phản ánh) đã khiến người dân vô cùng phấn khởi. Đường dây cho vay với lãi suất hơn 20% của bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1967, ngụ phường 15, quận 10) này đã khiến biết bao gia đình lâm vào cảnh lao đao, túng quẫn. Do đó, việc bà Hạnh cùng đồng bọn bị bắt chính là những nỗ lực rất đáng ghi nhận của lực lượng Công an quận 3.

Bên cạnh đó, trong thời gian qua, Công an quận 3 cũng đã liên tục ra quân, kiểm soát nhiều tuyến đường và phá được nhiều vụ án trên địa bàn. Cụ thể là lúc 16 giờ ngày 4-5, Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận 3 đã bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính tại căn nhà số 338/37 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4 và bắt quả tang 4 đối tượng gồm: Phạm Thị Nguyện (SN 1958), Nguyễn Thành Tài (SN 1958), Nguyễn Văn Tài (SN 1971) và Cao Hoàng Dũng (SN 1980, cùng ngụ địa phương) đang tổ chức đánh bài bằng hình thức binh xập xám ăn tiền. Tang vật thu giữ trên chiếu bạc gồm: gần 11 triệu đồng, 40 ngàn tiền xâu, 26 bộ bài tây. Ngoài ra, lực lượng công an còn thu giữ hơn 17 triệu đồng tiền trong người của các con bạc. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, 4 đối tượng này đã bị tạm giữ để điều tra về hành vi đánh bạc.

Qua công tác quản lý địa bàn, Đội đặc nhiệm hình sự đã mật phục tại khu vực Bệnh viện Mắt (số 280 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3) vào lúc 6 giờ 30 ngày 1-4-2021 thì phát hiện 1 đối tượng có biểu hiện nghi vấn liền tiến hành đeo bám. Theo đó, đối tượng này quan sát thấy chiếc điện thoại iPhone XS để trong túi áo khoác của Lê Vũ Thảo Nhi (SN 1997, quê Đồng Nai) khi chị này đang dẫn người thân đến vào cổng số 3 đường Bà Huyện Thanh Quan để đóng tiền khám bệnh. Nhanh như chớp, gã áp sát người chị Nhi rồi dùng tay móc túi lấy trộm tài sản. Nhưng không may bị chị Nhi phát hiện tri hô. Ngay lập tức, lực lượng CSHS đã truy đuổi và bắt giữ được tên trộm. Tại trụ sở công an, gã khai tên là Phạm Bá Vinh (SN 1957, ngụ Cần Thơ) đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi.

Các đối tượng bị Công an quận 3 bắt giữ

Hay vào lúc 4 giờ ngày 25-4-2021, đang trên đường tuần tra, lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm Công an quận 3 phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe Wave BS: 61T7-8177 lưu thông trên tuyến Trường Sa, P12, Q3 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành bám theo qua nhiều tuyến đường. Đúng như dự đoán, khi đến trước công trình xây dựng số 30 Xuân Diệu, P4, Q.Tân Bình, các đối tượng dừng xe quan sát xung quanh. Tên ngồi sau bước xuống, đi bộ vào trong công trình. Một lúc sau trở ra, anh ta đã dắt "chiến lợi phẩm" là 1 chiếc xe Wave BS: 82K4-7718.

Cả hai đẩy xe về hướng Hoàng Văn Thụ. Tổ công tác đã truy đuổi bắt giữ được tên trộm xe. Lúc này, người cầm tài bỏ chạy nhưng cũng bị các anh quyết liệt đeo bám và tóm gọn tại trước số nhà 32 Tịnh Điền, P2, quận Tân Bình. Chúng là Bùi Hữu Trí (SN 1987, ngụ Bình Chánh, người điều khiển) và Lưu Tấn Vinh (SN 1977, trú Hóc Môn, đối tượng gây án). Cả hai đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản. Được biết, Vinh đã có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản; còn Trí có 2 tiền sự về cai nghiện bắt buộc.

Ngày 11-5, Công an quận 3 cho biết đã tạm giam Hồ Duy (SN 1983, ngụ Củ Chi) để điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản. Đối tượng này đã từng có 1 tiền án Cướp tài sản và 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, khi đang tuần tra trên tuyến đường Pasteur, P.Võ Thị Sáu, Tổ công tác phát hiện Duy điều khiển xe Wave BS: 64D1-600.36 có hành tung đáng ngờ nên tiến hành theo dõi. Khi đến trước số 230 đường 3 Tháng 2, P12, Q10, Duy bất ngờ cho xe leo lên lề áp sát và giật điện thoại của 1 người phụ nữ rồi tăng ga bỏ chạy. Trong tích tắc, các anh CSHS liền bám theo truy đuổi tên cướp cạn. Duy cho xe lạng lách nhằm tẩu thoát nhưng khi đến trước số 116/109/52 Thiên Phước, P9, Q.Tân Bình, các anh đã đạp ngã xe đối tượng đồng thời phối hợp CAP9, Q.Tân Bình bắt giữ Duy.

Tang vật trong một vụ án

Song song đó, nhiều đối tượng mua bán và sử dụng ma túy trên địa bàn cũng bị lực lượng Công an quận 3 bắt giữ. Khoảng 3 giờ ngày 21-3-2021, Tổ HSĐN phát hiện 4 đối tượng điều khiển trên 2 xe máy hiệu SH có biểu hiện bất minh nên không thể bỏ qua. Đến trước số 168 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận l, các anh đã kiểm tra hành chính xe SH BS: 93C1-299.88 do Lê Minh Quân (SN 2001, ngụ phường 9, Q.Gò Vấp) điều khiển chở Trần Thị Thu Hà (SN 1994, quê Thái Bình) thì phát hiện trong cốp xe có 1 gói nylon bên trong có 19 viên nén màu trắng, 1 gói bên trong có 2 viên nén màu xanh, 4 gói nylon bên trong chứa tinh thể trắng không màu, 3 gói nylon bên trong có chứa chất màu trắng, 2 chai nhựa chứa các chất lượng không màu. Trong khi đó, xe SH BS: 94K2-120.25 còn lại không phát hiện gì bất thường.

Điều đáng nói, trong chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max của Quân có nhiều tin nhắn thể hiện nội dung trao đổi mua bán ma túy. Qua đấu tranh khai thác, Quân khai nhận số tang vật thu được đều là ma túy mà anh ta đã mua 1 đối tượng tên Trung tại quận Tân Phú với giá 15 triệu đồng. Đối tượng cùng tang vật đã được chuyển giao cho Công an quận 1 tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Khoảng 2 giờ 45 ngày 2-5-2021, Tổ công tác Công an quận 3 phát hiện Nguyễn Quang Phương (SN 1977, quê Quảng Ngãi) điều khiển xe Exciter BS: 84M1-036.02 dáo dác quan sát xung quanh nên đã tiến hành theo dõi. Phương đã bị kiểm tra hành chính tại trước số 650 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10. Lúc này, trong người Phương đang cất giấu 1 gói ma túy nghi là ma túy tổng hợp. Đối tượng này khai nhận vừa mua về để sử dụng. Điểm đáng chú ý nhất là Phương có bề dày "thành tích bất hảo" với 5 tiền án.

Vừa mới đây, Công an quận 3 cũng đã tạm giữ Lê Kim Bảo (SN 1993, ngụ phường 4, quận 3) để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích xảy ra ngày 3-11-2020 tại hẻm 406 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3. Sau một thời gian lẩn trốn lệnh truy nã của Công an quận 3 với hành vi trên, Bảo đã bị lực lượng công an tóm gọn.

Theo lãnh đạo Công an quận 3, tiếp tục phát huy những nỗ lực khả quan trong thời gian qua, sắp tới các đội nghiệp vụ sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, giám sát tại các tuyến đường trọng điểm, đồng thời đẩy mạnh mối quan hệ phối hợp với Công an phường nhằm phòng ngừa, kéo giảm các loại tội phạm, đặc biệt là cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản... trên địa bàn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang