Hà Nội:

Công an mật phục 25 ngày triệt phá đường dây, thu hơn 12.000 viên ma túy

Thứ Bảy, 14/11/2015 17:20  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Qua công tác điều tra nắm tình hình địa bàn, công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã phát hiện một đường dây buôn ma túy tổng hợp với số lượng lớn.

Đến khoảng 15 giờ ngày 11-11-2015, tại sân nhà số 103, ngõ 283 Trần Khát Chân, P.Thanh Nhàn, Đội CSĐT tội phạm về ma túy - công an quận Hai Bà Trưng phối hợp với công an P.Bạch Mai, Thanh Nhàn bắt quả tang 2 đối tượng là Nguyễn Thu Hương - đối tượng cầm đầu (SN 1972, ở số 1/103/283 Trần Khát Chân, P.Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Nguyễn Văn Tâm (SN 1990, quê ở Đội 7, Lộc Sơn, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Để làm rõ vụ việc, cơ quan CSĐT đã mật phục trong 25 ngày, theo dõi, xác minh đến 15 giờ ngày 11-11 các trinh sát đã bắt quả tang các đối tượng tại địa chỉ trên ,thu giữ một thùng cát tông bên trong có 3 hộp đồ chơi trẻ em. 

Số ma túy thu được - Ảnh: Đoàn Tuấn

Trong những chiếc ô tô đồ chơi cất giấu một túi nilon đựng các viên nén màu trắng đục gồm 12.300 viên.

Qua giám định phòng PC54 xác định là ma túy tổng hợp có trọng lượng 3.423,36g.

Khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Hương, cơ quan điều tra tiếp tục phát hiện thu giữ 6.755g methaphetamine; 208 triệu đồng; 2 cân tiểu ly có phản ứng với Ketamine; 1 máy hút chân không; 2 máy đếm tiền; 5 điện thoại di động và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến việc mua bán ma túy của Hương và đồng bọn. Tổng số ma túy thu giữ tại nhà của Hương là 8,3335 kg. 

Đối tượng Hương - Ảnh: Đoàn Tuấn

Tại cơ quan cảnh sát điều tra công an Q.Hai Bà Trưng, Hương khai nhận mua ma túy của Thân Thị Liên (SN 1991, trú tại Hồng Thái, Việt Yên, Bắc Giang). Từ thông tin có được, công an tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà của Liên thu giữ 1.895,29g methaphetamine và 19,54g ATS.

Nhằm tránh sự phát hiện, kiểm tra của cơ quan công an khi vận chuyển, Hương và đồng bọn đã chia ma túy, cất giấu trong các thùng đựng đồ chơi trẻ em, vỏ túi đựng cà phê, chè.... 

Số đồ chơi nơi các đối tượng nhét ma túy vào trong để qua mắt lực lượng chức năng - Ảnh: Đoàn Tuấn

Với thủ đoạn trên, Hương cùng đồng bọn đã nhiều lần vận chuyển ma túy từ các tỉnh lân cận vào Hà Nội hoặc từ Hà Nội đi các tỉnh lân cận. Tổng số ma túy công an bắt giữ của các đối tượng là 10,285 kg ma túy tổng hợp.

Hiện công an Hà Nội tập trung điều tra mở rộng, củng cố tài liệu, chứng cứ làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng. 

Những chiếc ô tô đồ chơi chứa ma túy bên trong - Ảnh: Đoàn Tuấn

Bình luận (0)

Lên đầu trang