Mỏ đá nổ mìn, tài xế xe tải bị đá văng trúng đầu tử vong

Thứ Bảy, 14/11/2015 15:16  | Văn Tình

|

(CAO) Ngồi nghỉ dưới mái che cách mỏ đá đang nổ mìn 200m, anh Duẫn bị đá bay tới xuyên qua mái che rơi trúng đầu tử vong.

Ngày 14-11, Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết đang thu thập lời khai của các nhân chứng để làm rõ nguyên nhân về cái chết của anh Lê Đức Duẫn (SN 1983, trú xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Mỏ đá Tân Hồng

Trước đó, lúc 12 giờ ngày 13-11, anh Duẫn lái xe tải đến khu vực núi Hồng Lĩnh (thuộc phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh) để chở đá xây dựng.

Trong lúc chờ bốc đá lên xe, anh Duẫn ngồi nghỉ ngơi dưới một mái che. Đúng lúc này, mỏ đá Tân Hồng nằm cách đó 200m, nổ mìn phá đá khiến một viên đá bay tới làm thủng mái che fibro xi măng rơi trúng đầu anh Duẫn.

Mái che lợp bằng fibro xi măng bị viên đá xuyên thủng rơi trúng đầu anh Duẫn

Mặc dù đã được mọi người nhanh chóng đưa ra Bệnh viện 115 Nghệ An cấp cứu, nhưng anh Duẫn đã tử vong ngay sau đó.

Bình luận (0)

Lên đầu trang