Cướp có cản địa ở trung tâm Sài Gòn, vẫn không thoát

Thứ Năm, 10/12/2020 14:36

|

(CATP) Ngày 12-12, Cơ quan CSĐT CAQ1 cho biết, đã ra quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Tân (SN 1998, ngụ Q.Bình Thạnh) để xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, do cần tiều tiêu xài, Tân rủ Dương Quốc Trí (SN 1999, quê Bình Phước) đi cướp giật. Trí đồng ý và rủ thêm Nguyễn Hữu Hậu (SN 2002, quê Thừa Thiên - Huế) cùng tham gia.

Khoảng 6 giờ 15 ngày 3-12-2020, Trí lái xe máy BS: 79D1-350.90 chở Tân, còn Hậu chạy xe máy BS: 60B5-707.21 theo sau làm nhiệm vụ cảnh giới, cản địa.

Đến khu vực trước hồ bơi Yết Kiêu (số 1 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Q1), Tân thấy chị Tạ Thị Hồng Ngọc (SN 1989, ngụ Q.Bình Thạnh) đang cầm ĐTDĐ iPhone X, liền ra hiệu cho Trí điều khiển xe áp sát chị Ngọc để gã giật điện thoại. Gây án xong, cả nhóm tăng ga tháo chạy.

Nguyễn Ngọc Tân cùng tang vật và phương tiện gây án

Cú giật bất ngờ khiến chị Ngọc không kịp trở tay, đành đến Cơ quan CSĐT CAQ1 trình báo, cung cấp thông tin, đặc điểm nhận dạng của thủ phạm. Tiếp nhận nguồn tin, CAP Bến Nghé cùng trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 khẩn trương vào cuộc truy xét. Trích xuất hình ảnh camera ở khu vực hiện trường, ghi nhận toàn bộ sự việc. Từ những tài liệu thu thập được, chỉ hơn 3 giờ sau, trinh sát hình sự phát hiện Tân đang có mặt tại quán cà phê Am trên đường Bùi Đình Túy (P12Q.Bình Thạnh) nên đưa về trụ sở làm rõ.

Qua đấu tranh, Tân khai nhận hành vi cướp giật điện thoại của chị Ngọc. Sau khi gây án, Tân đưa tài sản cho Hậu đem bán được 4,5 triệu đồng. Hậu chia cho Tân 1,5 triệu đồng. Khám xét nơi ở của Tân, công an thu giữ bộ quần áo gã mặc khi gây án.

Nguyễn Hữu Hậu và Dương Quốc Trí

Tiến hành xác minh, được biết Trí đăng ký tạm trú ở hẻm 558 Bình Quới (P28Q.Bình Thạnh), nhưng không có mặt tại địa phương. Công an làm việc với gia đình Trí, họ xác nhận Trí đã lái xe chở Tân và xe máy BS: 79D1-350.90 là của Trí. Sau khi đi gây án, Trí đem xe về để ở nhà. Gia đình đối tượng tự nguyện giao nộp chiếc xe máy để phục vụ công tác điều tra. Trước đây, Trí từng là đối tượng nghi vấn, nằm trong hồ sơ của lực lượng Cảnh sát hình sự CAQ1.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT CAQ1 thông báo, qua hình ảnh nhận dạng, ai biết Dương Quốc Trí và Nguyễn Hữu Hậu ở đâu, xin báo ngay về Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 (số 73 Yersin, P.Cầu Ông Lãnh, Q1; điện thoại: 0693187908).

Bình luận (0)

Lên đầu trang