Phá bỏ rẫy cần sa trên đỉnh núi Mây Tàu

Thứ Năm, 10/12/2020 09:56

|

(CAO) Lợi dụng địa thế hiểm trở xa xôi, một số đối tượng đã lén lút trồng cần sa trên núi Mây Tàu.

Sau một thời gian trinh sát nắm tình hình từ nguồn tin báo, xác nhận tại khu vực núi Mây Tàu, địa bàn xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, Bình Thuận có một số đối tượng lén lút trồng cây cần sa trái phép.

Ngày 9-12, Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) đã phối hợp với Đồn Biên phòng Tân Thắng, Trại giam Z30D, Trường bắn TB3... tổ chức lực lượng triệt phá diện tích trồng cần sa này.

Lực lượng chức năng tiến hành nhổ bỏ và tiêu huỷ toàn bộ diện tích cần sa trồng trái phép

Sau hơn 4 giờ vượt núi băng rừng, suối, tổ công tác liên ngành đã đến hiện trường. Nơi đây là một bãi đất rộng khoảng gần 2 sào (2000m2) trên diện tích này cây cần sa đã phát triển xanh tốt, cao từ 1,20 – 1,60 cm, đang trong thời kỳ chuẩn bị thu hoạch.

Lực lượng chức năng tiến hành nhổ bỏ tất cả 428 cây cần sa trên diện tích đất này và tiêu hủy ngay tại hiện trường.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý nghiêm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang