Cướp giật bất thành quay lại cướp cạn

Thứ Bảy, 14/10/2017 16:03  | Văn Tình

|

(CAO) Chở nhau bằng xe máy ra tay cướp giật bất thành, hai đối tượng liền chặn xe nạn nhân cướp bằng được chiếc túi xách. Sau 30 giờ gây án, cả hai đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Sáng ngày 14-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), cho biết đơn vị đã thực hiện khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Hà (SN 1986) và Đồng Văn Sơn (SN 2000, cùng trú tại thôn Nhân Hoà, xã Cẩm Hoà, huyện Cẩm Xuyên) về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Phạm Văn Hà (ảnh trái) và Đồng Văn Sơn

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 10-10, Sơn và Hà đã rủ nhau sử dụng xe máy mang BKS: 38X1-126.12 đi cướp giật tài sản. Sau nhiều giờ rình rập trên các con đường nhưng không gặp “con mồi”. Đến 17 giờ chiều cùng ngày, chúng phát hiện chị Ngô Khánh Soa (SN 1987, trú thôn Xuân Nam, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên) điều khiển xe máy có đeo túi xách phía trước, đi trên đường quốc phòng ven biển (thuộc xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên) nên liền tăng tốc đuổi theo, ép xe vào để cướp.

Tuy nhiên, do chị Soa đeo chiếc túi xách quá chặt nên chúng cướp hụt. Thấy vậy, Sơn liền dừng xe cho Hà xuống chặn đường chị Soa cướp bằng được chiếc túi xách. “Ăn hàng” xong, cả hai leo lên xe bỏ trốn. Chị Soa sau đó đã đến Công an huyện Cẩm Xuyên trình báo sự việc. Theo trình báo của nạn nhân, trong chiếc túi xách có 10 triệu đồng tiền mặt, 3 điện thoại di động trị giá khoảng 12.000.000 đồng, thẻ cào điện thoại các loại tổng trị giá 5.000.000 đồng và các loại giấy tờ cá nhân.

Tang vật vụ án

Sau 30 giờ khoanh vùng điều tra, rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, lúc 1 giờ ngày 12-10, Công an huyện Cẩm Xuyên đã bắt được Phạm Văn Hà và Đồng Văn Sơn.

Tại cơ quan điều tra, chúng khai do muốn có tiền chơi game và “nướng” vào các tiệm internet nên rủ mới rủ nhau đi cướp giật tài sản. Toàn bộ tài sản sau khi cướp được của chị Soa, Hà chia cho Sơn 3,5 triệu đồng và 2 thẻ cào điện thoại mệnh giá 50 ngàn đồng. Số còn lại, Hà cất giữ tiêu xài và sử dụng cá nhân. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang