Cướp giật đồ phụ nữ để đem bán…cho phụ nữ

Thứ Sáu, 22/05/2015 12:44  | Nguyễn Tuấn

|

(CAO) Một mình một chiếc xe máy, Chiến thường xuyên “tuần tra” trên các cung đường ở Q.9 để cướp giật điện thoại. Nữ sinh và phụ nữ đi đường là đối tượng chính Chiến “săn” tìm.

Ngày 20-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.9 (TP.HCM) cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lê Hoàng Minh Chiến (SN 1990, trú ở KP Bến Cát, P.Phước Bình, Q.9).

Đối tượng Chiến - Ảnh: N.Tuấn

Trước đó, Chiến điều khiển chiếc xe máy wave màu xanh dương chạy lòng vòng trên các cung đường ngõ hẻm nhằm mục đích kiếm tìm tài sản của người khác để trộm cắp hoặc cướp giật.

Khi đi trên đường Hai Bà Trưng, KP 1, P.Hiệp Phú, Q.9, Chiến phát hiện có hai học sinh nữ đang đi bộ, trên tay sử dụng điện thoại iphone 6 Plus. Chiến từ từ áp sát xe, sau đó dùng tay trái giật nhanh chiếc điện thoại trước sự ngỡ ngàng của hai nữ sinh.

Chiến đem bán chiếc iphone 6 Plus cho một người phụ nữ với giá 3.500.000 đồng.

Vào ngày 16-5, Chiến đi xe máy giật sợi dây chuyền của một phụ nữ đang đi bộ trước cửa công ty Việt Thắng Jean trên đường Quang Trung (thuộc P.Hiệp Phú). Sau đó Chiến đem bán cho một tiệm vàng ở Q.2 với giá 1.900.000 đồng.

Vào thời điểm đầu tháng 4, Chiến đi xem máy giật một điện thoại di động hiệu Nokia của một phụ nữ đang đi bộ trên đường 61, P.Phước Long B. Sau đó Chiến đem bán cho một phụ nữ với giá 200.000 đồng.

Được biết, vào năm 2011, Chiến bị Tòa án nhân dân Q.9 xử phạt 2 năm 7 tháng tù (án treo) về hành vi “cướp giật tài sản”.

Hiện vụ việc đang được công quan mở rộng điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang