Cướp ngày, cướp đêm cùng sa lưới

Thứ Năm, 03/09/2020 18:53  | Văn Tình

|

(CATP) Các đối tượng này nằm trong 2 nhóm cướp giật trên đường phố khác nhau. Một nhóm chỉ gây án vào ban ngày, đối tượng còn lại gây án vào ban đêm. Bước đầu, chúng khai đã gây ra 16 vụ cướp giật tài sản của người đi đường.

NHỮNG VỤ CƯỚP GIẬT TÁO TỢN TRÊN ĐƯỜNG

Ngày 2-9-2020, Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, đang tạm giữ 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật trên đường là Phan Văn Tài (SN 1984, ngụ TT.Hưng Nguyên, H.Hưng Nguyên, Nghệ An) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1995, ngụ xã Nghi Phong, TP.Vinh).

Khoảng đầu tháng 7-2020 đến 8-2020, trên địa bàn TP.Vinh liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản trên đường phố. Bọn cướp thường theo dõi, rình rập những phụ nữ di chuyển trên đường rồi lợi dụng họ sơ hở để áp sát, cướp tài sản. Những vụ cướp trên không chỉ gây nguy hiểm cho nạn nhân mà còn khiến người dân hoang mang, lo lắng.

Khoảng 20 giờ 30 ngày 10-7, cháu N.N.T.Q (SN 2006) chạy xe máy điện trên đường Nguyễn Du (TP.Vinh) thì bất ngờ bị 2 đối tượng cướp giật 2 điện thoại trị giá khoảng 10 triệu đồng. Tiếp đó, lúc 20 giờ 10 ngày 8-8, cháu L.T.H.N (SN 2004, ngụ P.Hồng Sơn, TP.Vinh) điều khiển xe máy điện trên phường Trường Thi, bị một nam thanh niên chạy xe máy áp sát, giật điện thoại iPhone 11 Pro Max trị giá 29 triệu đồng.

Trước những vụ cướp táo tợn liên tiếp xảy ra, Công an TP.Vinh xác lập chuyên án đấu tranh. Quá trình điều tra, các trinh sát hình sự nắm được thời gian gần đây, trên địa bàn TP.Vinh cũng liên tiếp xảy ra các vụ cướp khác. Những vụ cướp này do một cặp nam nữ chở nhau trên xe máy không chính chủ, gắn biểm kiểm soát giả.

LẦN THEO BÁNH XE KẺ CƯỚP

Sau nhiều ngày theo dõi, lúc 19 giờ 10 ngày 24-8, Ban chuyên án phát hiện một cặp nam nữ chở nhau đang rình rập trên đường, có nhiều biểu hiện khả nghi. Khoảng 10 phút sau, cặp này đi đến đường Trần Phú (phường Lê Mao, TP.Vinh) rồi ra tay cướp giật điện thoại của 2 thiếu nữ đi trên xe đạp điện.

Phan Văn Tài và Nguyễn Văn Hùng cùng số tang vật

Nghe tiếng tri hô, các trinh sát phối hợp với quần chúng truy bắt hung thủ. Hai đối tượng tăng tốc bỏ trốn qua nhiều tuyến đường. Liều lĩnh hơn, khi bị trinh sát đuổi gần kịp, chúng liền quay xe chạy vào tuyến đường một chiều Đinh Công Tráng. Thấy vậy, một số người dân dùng gạch, đá ném để chặn lại, khiến cả 2 đối tượng bị thương. Tuy nhiên, chúng tiếp tục chạy đến đường Nguyễn Thị Minh Khai thì bị lực lượng Công an TP.Vinh bao vây, bắt giữ.

Đấu tranh tại chỗ, danh tính 2 đối tượng được làm rõ là Phan Văn Tài và Nguyễn Thị Kim Hoa (SN 1968, cùng ngụ phường Hà Huy Tập, TP.Vinh). Do bị thương ở mặt, Hoa được công an đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tài thừa nhận hành vi phạm tội. Tài khai từ đầu tháng 7-2020 đến lúc bị bắt, đã cùng Hoa gây ra 6 vụ cướp giật trên địa bàn TP.Vinh.

Cụ thể, khoảng 20 giờ ngày 6-7, Tài - Hoa cướp giật 1 điện thoại của chị N.T.T (SN 1989, ngụ xã Nghi Phú, TP.Vinh). Phía trong ốp điện thoại, nạn nhân có cất giấu 11 triệu đồng. Tối 10-7, cả hai cướp được 1 điện thoại. Ngày 23-8, Tài lại chở Hoa cướp giật điện thoại của chị B.T.H (SN 1970, ngụ phường Quán Bàu, TP.Vinh) trên đường Mai Hắc Đế (phường Hà Huy Tập).

Hôm sau, cả hai lại cướp điện thoại iPhone X trị giá 12 triệu đồng của chị N.T.P (SN 1983, ngụ xã Hưng Đông, TP.Vinh). Sau khi "ăn hàng", chúng tiếp tục thực hiện vụ cướp thứ 2 trong ngày thì bị Công an TP.Vinh truy đuổi, tóm gọn. Được biết, Tài có 1 tiền án 8 năm tù về tội cướp tài sản, 1 tiền án 27 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Y vừa mới ra tù.

Sau khi nhóm cướp Tài - Hoa sa lưới, ngày 25-8, Công an TP.Vinh tiếp tục mai phục, bắt thêm một đối tượng cướp giật khác là Nguyễn Văn Hùng. Tại cơ quan điều tra, Hùng khai đã gây ra 10 vụ cướp giật. Khác với Tài và Hoa chuyên gây án vào ban đêm, Hùng chọn thời điểm gây án vào ban ngày. Gã thường sử dụng xe máy của bạn gái rồi tháo biển số hoặc thay biển số giả, điều khiển trên các tuyến đường để rình rập, tìm "con mồi". Khi thấy những phụ nữ sơ hở về tài sản, y liền áp sát và giật lấy.

Công an TP.Vinh đã thu giữ 16 điện thoại di động là tang vật do 3 đối tượng trên cướp giật và trao trả cho các nạn nhân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang