Đặc nhiệm nổ súng khống chế hai tên cướp ở Sài Gòn

Thứ Hai, 04/06/2018 10:38

|

(CAO) Bị cảnh sát hình sự đặc nhiệm truy đuổi, đôi nam nữ cướp giật tài sản vừa phóng xe lạng lách, vừa quay sang chống trả buộc các trinh sát phải nổ 4 phát súng chỉ thiên mới trấn áp được bọn chúng.

Sáng nay (4-6), Công an Q.1, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ hai đối tượng Huỳnh Định Kỳ (45 tuổi, tạm trú H.Củ Chi) và Hồ Thị Thạnh (29 tuổi, ngụ Q.2) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Hai đối tượng tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng 21 giờ 45 ngày 3-6, tổ Hình sự đặc nhiệm Công an Q.1 tuần tra phòng chống cướp giật trên địa bàn các tuyến phố trung tâm, phát hiện thấy Kỳ điều khiển xe máy chở Thạnh có nhiều biểu hiện đang đi “săn mồi” nên âm thầm đeo bám.

Đến 22 giờ cùng ngày, hai đối tượng thấy chị Nguyễn Thúy Hồng (20 tuổi, ngụ Q.2) đang ngồi trên ghế đá ở Công viên 23-9 (P. Phạm Ngũ Lão, Q.1) để nghe điện thoại. Thấy “con mồi” ngon ăn, Kỳ tấp xe vào lề đường Lê Lai để Hạnh nhảy xuống đi bộ tiếp cận chị Hồng rồi giật phăng chiếc điện thoại iPhones bỏ chạy ra xe đồng bọn đợi sẵn.

Tang vật vụ cướp

Lúc này, các trinh sát hình sự áp sát yêu cầu đối tượng không được chạy. Tuy nhiên, Hạnh ném chiếc điện thoại vừa cướp giật được về phía các trinh sát rồi leo lên xe của Kỳ phóng nhanh về hướng đường Lê Lai - Tôn Thất Tùng hòng bỏ trốn.

Bị các trinh sát truy đuổi, các đối tượng vẫn ngoan cố chạy xe lạng lách, đánh võng và tìm cách chống trả hòng tẩu thoát, buộc trinh sát phải nổ súng chỉ thiên cảnh báo. Đến một con hẻm trên đường Lê Thị Riêng (P. Bến Thành, Q.1), các trinh sát ép ngã xe khống chế được cả hai đối tượng.

Dao và hung khí được các đối tượng mang theo bên người

Qua khám xét, cơ quan công an còn phát hiện các đối tượng này mang theo 1 con dao (dài 35 cm), 2 ống tuýp sắt (dài 60 cm) được mài nhọn hai đầu được cất giấu trong ba lô mang theo bên người.

Hiện hai đối tượng cùng tang vật đã được bàn giao cho Công an P.Phạm Ngũ Lão lập hồ sơ xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang