'Đại gia đình' đánh, chém CSCĐ lãnh 184 tháng tù

Thứ Tư, 25/10/2017 17:56  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Sáng ngày 25-10, TAND TP.Châu Đốc (An Giang) mở phiên tòa lưu động xét xử nhóm đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ. Vụ việc trên từng gây xôn xao dư luận nên có hàng trăm người đến theo dõi.

Theo cáo trạng, vào khoảng 15 giờ ngày 20-5, trong khi làm nhiệm vụ đảm bảo bảo an ninh trật tự tại lễ hội Miếu Bà chúa xứ Núi Sam, lực lượng CSCĐ Công an tỉnh An Giang phát hiện Nguyễn Thành Trung (SN 2002) cầm dao Thái Lan đe dọa Nguyễn Văn Sang nên tiến hành khống chế.

Các bị cáo tại toà

Sau đó, Trung được dẫn giải về giao cho Công an P.Núi Sam xử lý. Thấy Trung bị khống chế, người nhà của y đang bán nhang đèn gần đó gồm: Nguyễn Văn Huỳnh, Trần Thị Hương, Nguyễn Văn Chum Em (SN 1990), Nguyễn Văn Chùm (SN 1992, em Chum Em), Nguyễn Thị Út Nhí (SN 1998), Nguyễn Thị Bé Ba (vợ Chum Em), Nguyễn Thị Nhí (SN 1992, vợ Chùm) kéo nhau đến có lời lẽ xúc phạm CSCĐ, rồi kéo Trung lên xe chở đi tìm người bắt mình.

Khi vừa lên chùa Tây An Trung, gặp được ông Nguyễn Hoàng Tú (người bắt giữ Chùm), lập tức Chùm cầm dao xếp, Thanh cầm dao Thái Lan, Cần, Chum Em, Út Nhí, Nhí, Nguyễn Thị Bé Chi (vợ Cần), Nguyễn Thị Hồng Phương (SN 1996), Trần Thị Lệ Hoa (SN 1977) và Nguyễn Văn Khanh (SN 2001) truy đuổi đánh Tú.

Thấy vậy, 4 chiến sĩ CSCĐ đang trực gần đó ra ngăn cản thì bị nhóm người trên vây đánh. Bị bao vậy, nhóm CSCĐ chạy vào miếu bà. Nhóm đối tượng trên quay lại tìm hung khí để chống trả khi gặp lực lượng chức năng.

Rất đông người dân đến theo dõi toà xét xử

Nhận được tin báo, Phó đội trưởng CSCĐ Lê Thành Phước phân công tổ công tác gồm 19 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng Công an phường yêu cầu nhóm người trên về trụ sở công an.

Trong lúc này, Bé, Nhí, Chum Em, Chùm, cầm mũ bảo hiểm, dao xếp, cây lao vào nhà đâm chém nhiều nhát làm 2 chiến sĩ CSCĐ bị thương ở bụng và tay trái, với tổng tỷ lệ thương tích 39%.

Bị trấn áp Cần, Chùm, Khanh chạy về nhà cầm dao cố thủ. Sau một hồi vận động, cả 3 bước ra đầu thú. Ngày 28-5, vụ án được khởi tố để điều tra và lần lượt các đối tượng bị bắt tạm giam.

Sau một ngày làm việc căng thẳng, HĐXX tuyên phạt tổng các hình phạt dành cho 10 bị cáo là 184 tháng tù và bồi thường gần 10 triệu đồng. Thượng tá Phạm Thành Mỹ, Trưởng công an TP.Châu Đốc cho biết, nhóm đối tượng bị truy tố có quan hệ ruột thịt với nhau, nhiều lần bị xử phạt hành chính về hành vi “chặt chém” và chèo kéo khách du lịch tại khu vực chùa bà.

Nhóm 15 bị cáo đánh bạc lãnh án hơn 31 năm tù
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang