Đại úy công an bị đâm trọng thương khi bắt tội phạm

Chủ Nhật, 28/04/2019 14:33  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Ngày 28-4, Cơ quan CSĐT Công an quận Cái Răng (TP.Cần Thơ) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Giàu (25 tuổi, ngụ phường Phú Thứ) điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Giàu cùng hung khí gây án

Giàu là thủ phạm cầm dao đâm gây thương tích nặng cho Đại uý Nguyễn Minh Nhựt (Cảnh sát khu vực Công an phường Hưng Phú) vào ngày 26-4.

Theo đó, vào khoảng 9 giờ ngày 26-4, Giàu chạy xe máy đến khu vực Thạnh Hoà (phường Hưng Phú) đợi bạn thì gặp ông Lê Văn Khiêm (60 tuổi). Giàu cho rằng ông Khiêm từng đánh mình nên đuổi theo nạn nhân.

Lúc này, Giàu một tay điều khiển xe máy, tay còn lại cầm dao đâm vào bụng ông Khiêm, rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ông Khiêm gọi điện thoại cho Đại uý Nhựt báo tin. Đại úy Nhựt đến hiện trường xác minh và biết là Giàu nên tìm đến nhà người này.

Đại uý Nhựt yêu cầu Giàu cùng về trụ sở làm việc nhưng nam thanh niên này không chấp hành. Giàu bất ngờ cầm dao bấm đâm vào vùng bụng Đại úy Nhựt.

Gây án xong, Giàu đến bè cá dưới sông ở Phú Thứ trốn, đến chiều cùng ngày mới ra đầu thú. Đại uý Nhựt được đưa đến bệnh viện cấp cứu, với thương tích nặng, mất máu do chấn thương thận trái độ IV, thủng đại tràng. Bác sĩ đã cắt bỏ thận trái của bệnh nhân. Riêng ông Khiêm bị vết thương ở vùng bụng, phải khâu 10 mũi.

Được biết, Đại uý Nhựt là cảnh sát khu vực đã trực tiếp và kịp thời tham gia cứu sống khoảng 10 trường hợp có ý định nhảy cầu Cần Thơ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang