Đâm chết bạn cùng phòng trọ, lãnh 9 năm tù

Thứ Tư, 11/11/2015 16:18  | Văn Tình

|

(CAO) Thấy bạn kéo một nhóm người về phòng trọ ồn ào giữa khuya, Võ Tuấn Anh nhắc nhở nhưng bị đánh nên thanh niên này đã cầm dao đâm vào đùi bạn gây mất máu tử vong.

Ngày 11-11-2015, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Võ Tuấn Anh (SN 1994), trú xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, Võ Tuấn Anh và Phan Đình Lý (SN 1991) đều là công nhân tại công trường Formosa (Khu kinh tế Vũng Áng) và ở chung phòng trọ với nhau. Lúc 1 giờ sáng 23-5-2015, Lý đi nhậu rồi rủ một số người về phòng đánh bài.

Bị cáo Võ Tuấn Anh tại phiên tòa

Trong lúc đánh bài, Lý cùng nhóm bạn to tiếng ồn ào nên Võ Tuấn Anh bảo nhóm Lý nói nhỏ để mọi người còn ngủ. Thấy bạn nhắc nhở, Lý bất ngờ vùng dậy cầm một ấm nước đánh Tuấn Anh cùng hai người khác trong phòng.

Uất ức, Tuấn Anh cầm lấy con dao nhọn lao đến đâm vào đùi trái của Lý. Do bị mất máu quá nhiều, Lý tử vong sau đó. Gây án xong, Võ Tuấn Anh đến Công an thị xã Kỳ Anh đầu thú.

Tại phiên tòa, xét thấy nguyên nhân dẫn đến hành vi gây án là do xuất phát từ nạn nhân, HĐXX đã tuyên phạt Võ Tuấn Anh 9 năm tù giam, đồng thời bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại gần 100 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang