Đâm bà nội và chị của người yêu thương vong vì ngăn cản đi chơi

Thứ Sáu, 21/05/2021 17:44

|

(CAO) Sau khi cãi nhau vì không cho đưa người yêu đi chơi, thanh niên dùng dao bấm đâm chị và bà nội của người yêu làm một người tử vong, một người bị thương.

Vào lúc 10h ngày 21-5, tại khu phố 10, phường Mũi Né, T.Phan Thiết, Bình Thuận xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng làm một người chết và một người bị thương.

Hiện trường vụ việc

Thời điểm trên, Phạm Minh Trí (SN 2000, quê Đồng Tháp, tạm trú khu phố 12, phường Mũi Né) rủ bạn gái là Võ Thị Hiền (SN 2004, ngụ khu phố 12, phường Mũi Né) về quê ở tỉnh Đồng Tháp chơi, nhưng bị gia đình Hiền không đồng ý.

Tuy nhiên Trí và Hiền vẫn ra đón xe để về quê Trí. Thấy chị Võ Thị An (chị gái của Hiền) và Võ Thị Hiền cãi nhau nên Nguyễn Minh Tuấn (bạn của An, ngụ khu phố Long Sơn, phường Mũi Né) về chở bà nội của Hiền là Nguyễn Thị Dần đến. Hai bên tiếp tục cãi vã, bà Dần và chị An xông vào đánh Trí và Hiền.

Phạm Minh Trí lấy dao bấm dài 20cm trong ba lô ra đâm chị An và bà Dần làm hai người bị thương.

Người dân gần đó đưa hai nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, nhưng chị An đã tử vong tại bệnh viện tỉnh Bình Thuận.

Đối tượng Phạm Minh Trí sau đó đã bị bắt giữ. Vụ việc được bàn giao về Công an tỉnh Bình Thuận điều tra theo thẩm quyền.

Bình luận (0)

Lên đầu trang