Đang chịu án treo tiếp tục gây ra 8 vụ cướp giật

Chủ Nhật, 14/04/2019 16:42

|

(CAO) Ngày 14-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Vinh (Nghệ An), cho biết đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Công An (SN 1984, trú xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) để điều tra về tội “Cướp giật tài sản”.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, từ cuối tháng 7-2018, Nguyễn Công An đang phải chấp hành án phạt 30 tháng tù treo, thử thách 60 tháng về tội "Cướp giật tài sản" do TAND TP. Vinh tuyên.

Nguyễn Công An

Trong thời gian thi hành án, An xin vào làm thợ gò hàn cho một công ty cơ khí gần nhà. Mặc dù thu nhập khá ổn định, nhưng do quen thói ăn chơi phung phí nên đối tượng tiếp tục “ngựa quen đường cũ”.

An đã mua một chiếc xe máy cũ, lắp biển số giả rồi ngày đi làm ở xưởng cơ khí, đêm xuống đi cướp giật. Đối tượng mà An nhắm đến là những phụ nữ đeo túi xách chạy xe máy một mình.

Chỉ trong vòng từ tháng 11-2018 đến tháng 3-2019, An đã thực hiện trót lọt 8 vụ cướp giật túi xách chứa tiền, vàng, điện thoại… Sau khi “ăn hàng” xong, An lấy sạch tài sản trong đó rồi chạy ra cầu Bến Thủy vứt túi xách và giấy tờ xuống sông Lam.

Trước những vụ cướp táo tợn trên, Công an TP. Vinh đã vào cuộc điều tra truy bắt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định Nguyễn Công An chính là hung thủ gây ra các vụ cướp trên. Đối tượng sau đó bị bắt khi đang ở nhà riêng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang