Đánh sập đường dây đánh bạc "khủng" đổi tiền game bài

Thứ Sáu, 25/01/2019 19:13  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Các đối tượng đã thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức sử dụng máy tính kết nối mạng Internet đánh bạc trực tuyến qua game đổi thưởng, ăn thua bằng tiền tại chuỗi hệ thống Long Nguyễn Bình (có trụ sở tại đường Lê Thánh Thông, P.Đông Hải 1, Q.Hải An, TP.Hải Phòng).

Chiều 25-1, nguồn tin của Báo Công an TP.HCM cho biết, Công an TP.Hải Phòng vừa triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức game đổi thưởng qua Internet do đối tượng Lưu Phi Long (SN 1988, trú Chợ Hàng, P.Dư Hàng Kênh, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng) cầm đầu.

Hệ thống game bài đánh bạc vừa bị Công an Hải Phòng triệt phá.

Trước đó, vào ngày 23-1, Công an TP.Hải Phòng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an địa phương tiến hành kiểm tra, bắt quả tang các đối tượng tổ chức đánh bạc bằng hình thức sử dụng máy tính kết nối mạng Internet đánh bạc trực tuyến qua game đổi thưởng, ăn thua bằng tiền tại chuỗi hệ thống Long Nguyễn Bình (có trụ sở tại đường Lê Thánh Thông, P.Đông Hải 1, Q.Hải An, TP.Hải Phòng).

Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều máy tính, máy in, bộ đếm tiền, máy in thẻ… Trong đó, thu giữ của Thái An Khang 180 triệu đồng, Phạm Văn Thùy 900.000 đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Công an TP.Hải Phòng tạm giữ hình sự Lưu Phi Long, Đàm Đình Tư (SN 1990, trú Quảng Xương, Thanh Hóa), Cao Việt Phúc (SN 1985), Vũ Mạnh Tuấn (SN 1991), Nguyễn Đức Hoàng (SN 1995), Ngô Quỳnh Anh (SN 1999), Vũ Quang Tùng (SN 1997), Nguyễn Hùng Dũng (SN 2001), Nguyễn Thanh Hiếu (SN 2001), Đỗ Ngọc Mạnh (SN 1992), Vũ Hà Thành (SN 1999), Thái An Khang (SN 1996), Nguyễn Việt Duy (SN 1993), Nguyễn Khánh Duy (SN 1993), Phạm Văn Thùy (SN 1994), Nguyễn Hải Hà (SN 1998), Nguyễn Trung Hải (SN 1992) về hành vi tổ chức đánh bạc.

Tạm giữ hình sự Nguyễn Việt Duy về hành vi đánh bạc.

Các đối tượng đều trú tại TP.Hải Phòng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng khẩn trương điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang