Bộ sậu chi nhánh nhà máy sữa tham ô 7,6 tỷ đồng

Thứ Năm, 24/01/2019 16:57  | Hoàng Quân

|

(CAO) Giám đốc chi nhánh nhà máy sữa móc nối với Kế toán trưởng thực hiện lập khống hóa đơn nhập dầu phục vụ vận chuyển, chiếm đoạt 7,6 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Xuân Phú (SN 1981, ngụ P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng); khởi tố Tôn Nữ Thanh Thảo (SN 1984, ngụ P.Tây Lộc, TP.Huế, Thừa Thiên – Huế) và Lê Thị Quỳnh Trang (SN 1988, ngụ P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê) về hành vi “Tham ô tài sản”.

Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt Nguyễn Xuân Phú

Theo điều tra, từ tháng 3-2016 đến tháng 4-2018, Võ Ngọc Sinh (SN 1961, ngụ TP.Quy Nhơn, Bình Định) là Giám đốc chi nhánh Nhà máy sữa Đà Nẵng (Khu công nghiệp Hòa Khánh, TP.Đà Nẵng); còn Phú giữ chức Trưởng ban Kế toán.

Sinh và Phú cấu kết nhau hợp thức hóa các hóa đơn khống mua dầu nhằm chiếm đoạt tiền của công ty. Hai nữ nhân viên kế toán là Thảo và Trang là những đồng phạm, giúp sức tích cực cho Sinh và Phú thực hiện hành vi.

Theo điều tra, Sinh ký kết 4 hợp đồng nhập dầu diesel và dầu mỡ phục vụ vận chuyển cho chi nhánh sữa với các công ty. Từ tháng 3-2016 đến tháng 4-2018, Phú chỉ đạo Thảo và Trang làm khống hóa đơn nhập dầu. Tháng 10-2017, Thảo nghỉ theo chế độ thai sản.

Ngày 5-4-2018, Sinh qua đời, ông Nguyễn Văn Tiến làm Giám đốc Chi nhánh Nhà máy sữa Đà Nẵng. Ông Tiến cho kiểm tra và phát hiện xảy ra thâm hụt tiền của công ty, chi nhánh; có sự việc hợp thức hóa khống hơn 7,6 tỷ đồng nên trình báo cơ quan chức năng.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng xác minh, điều tra làm rõ Sinh chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng, Phú chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng, Thảo chiếm đoạt hơn 853 triệu đồng, Trang chiếm đoạt 562 triệu đồng của công ty do hành vi trên.

Sau khi Công an kết luận điều tra, các đối tượng đã nộp lại số tiền chiếm đoạt được. Do ông Sinh đã qua đời nên không bị xem xét xử lý. Thảo và Trang được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bình luận (0)

Lên đầu trang