Nổ súng 3 người trọng thương do mâu thuẫn tín dụng đen

Thứ Tư, 23/01/2019 18:33

|

(CAO) Ngày 23-1-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), cho biết đơn vị đang tiến hành điều tra một vụ nổ súng bắn nhau khiến 3 người bị thương trên địa bàn.

Tiệm cầm đồ Phú Nguyên, nơi xảy ra vụ án

Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ tối 22-1-2019, anh Đinh Thế Đức (SN 1988, trú thôn Trung Đại Lâm, xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ) tổ chức tiệc sinh nhật tại nhà và mời bạn bè đến dự.

Trong buổi tiệc, có hai nhóm kinh doanh dịch vụ cầm đồ là Hoàng Sơn (SN 1989, trú thôn Đại An, xã Đức An, huyện Đức Thọ) – chủ tiệm cầm đồ Hoàng Anh Phát (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) và Phạm Văn Nguyên – chủ tiệm cầm đồ Phú Nguyên (xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ) đã xảy ra mâu thuẫn.

Quá trình xích mích, nhóm của Sơn lao vào đánh một người bên nhóm Phạm Văn Nguyên là Phan Đức Trí (SN 1985, trú thôn Văn Lâm, xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ).

Hiện trường nơi xảy ra vụ án

Bị đánh đau, Trí bỏ chạy về tiệm cầm đồ Phú Nguyên để cầu cứu bạn bè. Tại đây, một đối tượng trong nhóm Hoàng Sơn dùng súng hoa cải bắn 3 người trong nhóm Phạm Văn Nguyên bị trọng thương.

Trong số 3 người có Nguyễn Văn Trường bị đạn hoa cải bắn xuyên 2 mắt và găm nhiều chỗ trên người nên phải đưa ra Bệnh viện Mắt Trung ương cấp cứu, 2 người còn lại chưa rõ danh tính được đưa ra Bệnh viện Ba Lan (Nghệ An) chữa trị.

Một con dao phay thu được tại hiện trường

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Đức Thọ đã có mặt để bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập Phạm Văn Nguyên, chủ hiệu cầm đồ Phú Nguyên để lấy lời khai.

Lực lượng công an điều tra tại hiện trường

Qua tìm hiểu được biết, nguyên nhân dẫn đến hai nhóm đối tượng hỗn chiến, nổ súng bắn nhau khiến 3 người bị thương là do liên quan đến “tín dụng đen”.

Liên quan đến một vụ nổ súng bắn nhau khác, cũng vì tranh giành lãnh địa hoạt động “tín dụng đen”, ngày 23-1-2019, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt thêm hai đối tượng Đào Văn Cảnh (SN 1980, trú phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Đào Văn Lượng (SN 1997, trú xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), các đối tượng gây ra vụ giết người trên QL1A (đoạn đi qua xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Đọc lệnh bắt đối với Đào Văn Lượng

Theo đó, đầu năm 2018, Nguyễn Xuân Thông (SN 1987, trú tại xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) vào xã Kỳ Đồng mở cơ sở dịch vụ tài chính Đại Tín và giao cho một đàn em quản lý. Thấy Thông làm ăn được, Nguyễn Tùng Lâm (SN 1985, trú phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cũng mở một cơ sở dịch vụ tài chính ngay sát cơ sở của Thông mang tên Tùng Lâm. Từ đó, mâu thuẫn giữa cơ sở của Thông và Lâm bị đẩy lên càng ngày càng căng thẳng.

Đào Văn Cảnh

Chiều ngày 16-10-2018, Thông điều khiển xe ôtô Santafe mang BS: 38A-164.77 chở theo Đào Ngọc Tuấn (SN 1987, trú huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) vào Kỳ Đồng gặp Lâm để giải quyết mâu thuẫn.

Tuy nhiên, quá trình gọi điện nói chuyện, giữa nhóm của Thông và Lâm không đi đến thỏa thuận nên thách thức nhau. Lâm huy động đàn em gồm: Nguyễn Quốc Thảo (em trai Lâm, SN 1988), Phạm Anh Tuấn (SN 1980, cùng trú phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh), Trần Công Tiến (SN 1977, trú xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh) và Nguyễn Văn Giáp (SN 1994, trú xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) chở nhau trên xe bán tải Navara mang BS: 38C-085.83 đuổi tìm nhóm Thông để “xử”.

Khi phát hiện xe của nhóm Thông đi qua xã Kỳ Đồng, xe nhóm Lâm đuổi theo chèn ép rồi tông mạnh vào.

Thấy vậy, Đào Ngọc Tuấn đã xuống xe rút súng bắn thị uy nên bị Lâm và đồng bọn cầm kiếm, dao xông vào khống chế tước súng, đồng thời dùng dao, kiếm chém xối xả vào người.

Sau khi đã “hạ” Tuấn, nhóm của Lâm tiếp tục tìm Thông để dằn mặt thì bị lực lượng Công an kịp thời có mặt để ngăn chặn vụ việc. Khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an thu giữ được một khẩu súng ngắn COL RULO, 5 viên đạn, một thanh kiếm, một gậy kim loại cùng một số tang vật liên quan.

Do bị thương nặng, đến ngày 17-10-2018, Đào Ngọc Tuấn đã tử vong tại bệnh viện.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lâm, Thảo, Phạm Anh Tuấn, Tiến, Giáp về tội “Giết người”. Mở rộng điều tra, Công an bắt thêm Đào Văn Cảnh và Đào Văn Lượng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang