Vợ dùng kéo đâm chết chồng rồi ôm đồ đạc bỏ trốn

Thứ Năm, 24/01/2019 12:53  | Thể Trịnh

|

(CAO) Ngày 24-1, lực lượng chức năng huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ án mạng vợ giết chồng sau cãi vã.

Ảnh minh hoạ.

Theo thông tin điều tra, vào khoảng 22 giờ ngày 22-1, sau khi đi bán bánh dạo về, ông Đỗ Thanh Hải (SN 1958 ngụ ấp 1, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc) có mâu thuẫn với vợ là bà Nguyễn Thị Thơ (SN 1976, cùng ngụ huyện Xuân Lộc). Sau cãi vã, bà Thơ đã dùng kéo dâm nhiều nhát vào người ông Hải khiến ông Hải gục tại chỗ.

Phát hiện vụ việc, hai con của ông Hải hốt hoảng bỏ chạy cầu cứu hàng xóm, khi mọi người tới nơi để đưa đi cấp cứu, nhưng ông Hải đã tử vong do bị thương nặng, mất máu nhiều.

Nhận được tin báo, Công an xã Xuân Hưng, Công an huyện Xuân Lộc phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai có mặt kịp thời để bảo vệ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Riêng bà Thơ sau khi gây án đã dọn đồ đạc rời khỏi nhà đến chiều ngày 23-1 vẫn chưa ra trình diện.

Theo một cán bộ công an có mặt tại hiện trường cho biết, gia đình ông Hải và bà Thơ có hai người con gái, đứa lớn học lớp 7, đứa nhỏ học lớp 4, ông Hải làm nghề buôn bán bánh trái dạo, còn bà Thơ làm thợ may tại nhà, gia đình thuộc hạng trung bình, nguyên nhân ban đầu có thể do ghen tuông chuyện tình cảm.

Tại hiện trường công an thu giữ một cây kéo có dính máu, nghi là hung khi gây án.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra xử lý, đồng thời vận động, kêu gọi bà Thơ sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang