Đề nghị truy tố các đối tượng chế tạo, mua bán vũ khí ở Đồng Nai

Thứ Sáu, 01/10/2021 12:05  | Minh Thắng

|

(CATP) Ngày 30-9-2021, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh để truy tố Phạm Phong Nhân (27 tuổi, ngụ xã Kiến An, H.Chợ Mới, An Giang) về tội chế tạo, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cơ quan điều tra, tháng 3-2020, thông qua các trang mạng xã hội, Nhân quen biết nhiều người có cùng sở thích liên quan đến súng, đạn, trong đó có Đào Duy Khánh (ngụ xã Sông Ray, H.Cẩm Mỹ, Đồng Nai). Sau khi trao đổi, Nhân đồng ý nhận nâng cấp, chế tạo cho Khánh một khẩu súng bắn đạn bi thành súng bắn đạn thể thao có tính năng tương tự vũ khí quân dụng, với giá 4 triệu đồng.

Nhân vào các trang mạng nước ngoài, tìm hiểu hướng dẫn, vận dụng chế tạo theo đơn đặt hàng rồi gửi lại cho Khánh thông qua dịch vụ giao hàng tiết kiệm. Khoảng giữa tháng 9-2020, Công an H.Cẩm Mỹ có chương trình vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, Khánh tự nguyện giao nộp khẩu súng trên nên được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nhưng khi điều tra mở rộng, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến nguồn gốc khẩu súng, đến đầu năm 2021, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đồng Nai có đủ chứng cứ và thi hành lệnh bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của Nhân. Tại đây, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 3 khẩu súng (1 khẩu súng bắn đạn quân dụng, 1 khẩu súng hơi bắn đạn chì, 1 khẩu súng bắn đạn mã tử), 428 viên đạn các loại (gồm 30 viên đạn quân dụng), một số hung khí nguy hiểm và các dụng cụ, máy móc, phương tiện, nguyên liệu dùng để chế tạo trái phép vũ khí quân dụng.

Phạm Phong Nhân
Số vũ khí thu giữ

Tại cơ quan điều tra, Nhân khai khẩu súng bắn đạn quân dụng cất giấu tại nhà bị phát hiện là súng bắn đạn mã tử, mua với giá 17 triệu đồng của một đối tượng thông qua mạng xã hội, mang về chế tạo thành khẩu súng bắn đạn nổ quân dụng K59.

Liên quan vụ án này, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đồng Nai còn đề nghị truy tố 3 bị can khác, gồm: Nguyễn Sanh Thọ (25 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế), Nguyễn Văn Quới (27 tuổi, quê Sóc Trăng), Đào Bích Sơn (41 tuổi, ngụ P.Bình Đa, TP.Biên Hòa), cùng về hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Kết quả xác minh, thông qua mạng xã hội Facebook, Nhân quen rồi đặt mua của Thọ 48 viên đạn K59, với giá 4 triệu đồng. Số đạn trên Thọ mua của Sơn với giá 2,4 triệu đồng. Trước đó, Sơn mua số đạn từ Quới, với giá 1,5 triệu đồng. Được biết, năm 2018, Sơn bị TAND H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai) xử phạt 6 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Cuối năm 2020, Sơn bị khởi tố trong vụ án tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng xảy ra tại xã Mã Đà (H.Vĩnh Cửu).

Bình luận (0)

Lên đầu trang