Đề nghị truy tố kẻ phóng hỏa đốt cả nhà vợ

Thứ Tư, 24/06/2015 13:15  | Kim Phát

|

(CAO) Mua kẽm về cột cửa phòng trọ rồi chế dầu tràn vào nhà, kẻ sát nhân đã châm lửa đốt rồi ra đầu hẻm đứng nhìn.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ngày 24-6 cho biết vừa kết thúc điều tra và chuyển tòa bộ hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Trần Văn Diệp (34 tuổi, quê Long An) về 2 tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”.

Trần Văn Diệp tại cơ quan điều tra

Năm 2005, Diệp và chị Phan Thị Thúy Ngân (30 tuổi) kết hôn với nhau. Giữa năm 2014, khi chị Ngân đang mang thai thì 2 vợ chồng xảy ra cãi vả nên chị Ngân về quê sinh con.

Đến đầu năm 2015, chị Ngân cùng cha mẹ và em trai dọn đến một phòng trọ ở huyện Nhà Bè TP.HCM sinh sống. Ngày 24-2-2015, Diệp đến phòng trọ chơi và thăm con thì chị Ngân đòi ly hôn.

Sau đó, Diệp nghĩ vợ khinh thường mình nên muốn sát hại cả gia đình vợ rồi kết liễu đời mình. Thực hiện ý định này, sau khi đi nhậu Diệp đến tiệm tạp hóa mua kẽm và 30.000 đồng dầu hỏa.

Không còn tính người, Diệp nhẫn tâm cột dây kẽm rồi đổ dầu tràn vào phòng trọ và châm lửa đốt. Khi cả gia đình vợ đang kêu gào trong tuyệt vọng thì Diệp ra đầu hẻm đứng nhìn.

Hàng xóm phát hiện đã đến đập cửa đưa cả gia đình đi cấp cứu. Chị Ngân tử vong do bị phỏng 75% còn em trai chị Ngân bị phỏng 35% diện tích cơ thể.

Riêng Diệp, sau khi gây án y ra cầu Phú Mỹ tự vẫn nhưng bất thành và được người dân cứu, đưa đến công an.

Bình luận (0)

Lên đầu trang