Đi tù vì rủ bé gái nhậu tới... "bến"

Thứ Bảy, 19/09/2015 12:44  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Đó là bị cáo Lê Hữu Đức (17 tuổi, trú thôn 1, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh) vừa bị TAND cấp cao Đà Nẵng bác kháng cáo, tuyên phạt 9 năm về tội hiếp dâm trẻ em.

Thông qua mạng xã hội, Lê Hữu Đức và Lê Hải Lâm Quyên (12 tuổi) quen nhau, nảy sinh tình cảm trai gái.

Bị cáo Lê Hữu Đức trước vành móng ngựa

Tối ngày 23-9-2014, Đức chở Quyên đi nhậu cùng với nhóm bạn của Đức gồm: Phạm Huỳnh Nhật Tiến, Lê Hoàng Kiệt. Nhậu xong, Đức và Quyên về nhà Tiến ở thôn Thanh Minh 3, xã Diên Lạc, Diên Khánh để ngủ (Đức và Quyên ngủ chung giường).

Tại đây, vào khoảng rạng sáng ngày 24-9-2014, Đức và Quyên tự nguyện quan hệ giao cấu với nhau hai lần (lần đầu vào khoảng 1 giờ sáng, lần hai vào khoảng 4 giờ sáng).

Sáng ngày 24-9-2014, gia đình Quyên biết tin Quyên đi chơi qua đêm với Đức đã đi tìm và tra hỏi. Quyên đã kể lại sự việc quan hệ giao cấu với Đức nên gia đình nạn nhân tố cáo Đức với cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Đức đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang