Lấy dây thun dụ dỗ để hiếp dâm bé gái 10 tuổi

Thứ Ba, 01/09/2015 06:29  | Thanh Hiếu

|

(CAO) Lấy đồ chơi, tiền bạc để dụ dỗ, Lội giở trò hiếp dâm bé gái 10 tuổi. Hành vi của tên “yêu râu xanh” đã bị gia đình nạn nhân tố giác lên cơ quan chức năng.

Ngày 31-8, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Hồ Văn Lội (28 tuổi, trú xã Tà Long, Đakrông, Quảng Trị) 12 năm tù giam về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Bị cáo Hồ Văn Lội tại phiên tòa

Khoảng 10 giờ ngày 29-11-2014, trên đường đi thả đàn dê của gia đình về, Hồ Văn Lội thấy cháu H. T. Đ. (SN 2004) và hai cháu nhỏ khác đang chơi táng dép cược dây chun trước sân nhà. Máu “yêu râu xanh” nổi lên, Lội hứa cho Đ. 50 sợi dây chun nếu Đ. lên nhà Lội chơi. Nghe vậy, cả ba cháu nhỏ đều lên nhà Lội chơi đánh bài.

Đã có ý định từ trước nên sau khi chơi được ba ván bài thì Lội cho hai cháu kia mỗi cháu 10 sợi dây chun và nhờ đi xem giúp đàn dê. Sau khi 2 cháu nhỏ kia đi khuất, Lội dụ dỗ cháu Đ. cho hắn quan hệ tình dục.

Sau đó, Lội cho Đ. rất nhiều sợi dây chun và tiền rồi bảo Đ. im lặng, không được nói với ai. Tuy nhiên, sau khi thấy con có những biểu hiện bất thường, cha mẹ cháu Đ. gặng hỏi thì Đ. mới hồn nhiên kể lại sự việc bị Lội dụ dỗ.

Gia đình nạn nhân đã làm đơn tố cáo lên công an. Được biết, tại thời điểm bị xâm hại, cháu H. T. Đ. mới 10 tuổi.

Bình luận (1)

Phải bỏ tù kẻ này 10 năm mới được.

Luu Ba - Thứ Sáu, 04/09/2015, 16:32 Trả lời | Thích
Lên đầu trang