Kiên Giang:

Điều tra nhóm đối tượng dùng hung khí chém 2 người trên đường phố

Thứ Sáu, 27/05/2022 12:13  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Hơn 1 tuần qua, mạng xã hội và người dân ở TP.Rạch Giá (Kiên Giang) xôn xao cảnh một nhóm đối tượng cầm hung khí rượt chém 2 người đàn ông trên đường phố. Hiện vụ việc đang được công an tích cực vào cuộc điều tra.

Clip ghi lại vụ việc:

 
Trước đó, trên Facebook đăng tải đoạn video clip quay lại cảnh một nhóm khoảng 7-8 thanh niên cầm mã tấu, dao tự chế rượt chém 2 người đàn ông. Lúc này nhiều người la lớn công an tới kìa thì nhóm thanh niên quay đầu bỏ chạy. Địa điểm xảy ra vụ việc thuộc phường An Hòa, TP.Rạch Giá. Bước đầu, cơ quan chức năng đã mời các nạn nhân lên làm việc, lấy lời khai, đưa đi giám định thương tích.
 
Cảnh rượt chém trên đường phố (ảnh cắt từ clip)

Một trong 2 nạn nhân, anh Tr. cho biết: Khoảng 20 giờ ngày 17-5, được người anh tên H. chở xe máy đi chơi trên đường 3/2. Đi đến đường Trần Quang Khải thì thấy một đám thanh niên cầm hung khí ép xe của 2 người con gái. “Sau khi chạy theo một đoạn thì chúng tôi thấy 2 người con gái dừng xe, tấp vào lề. Những thanh niên này vây lấy 2 cô gái. Sau đó 1 đối tượng cầm hung khí khiêu khích. Xe tôi chạy vừa qua thì tôi xuống để can ngăn. Lúc này, có 1 đối tượng dùng hung khí chém anh H. 1 nhát vào cổ, rồi chém tôi vào cánh tay”.

Vết thương sau cổ nạn nhân.

Sau khi xử lý vết thương thì 2 nạn nhân đã đến cơ quan công an phường trình báo vụ việc.

Còn 1 trong 2 cô gái trình bày: “Tôi có xảy ra xích mích với 1 người phụ nữ trên mạng xã hội trong quá trình mua bán quần áo, chúng tôi đã hẹn gặp để nói chuyện. Nào ngờ không gặp được người mâu thuẫn mà gặp đám thanh niên mang theo hung khí. Nếu không được 2 anh thanh niên can ngăn kịp thời thì không biết hậu quả sẽ ra sao”.

Trao đổi với phóng viên Báo Công an TPHCM về vụ việc trên, Thượng tá Danh Ngọc Thu – Trưởng công an TP.Rạch Giá - cho biết: Vụ việc xảy ra khoảng 20 giờ ngày 17-5 tại ngã tư đường 3/2 – Nguyễn Văn Cảnh (thuộc phường An Hoà, TP.Rạch Giá). Vụ việc được xác định là cố ý gây thương tích. Các đối tượng liên quan rất phức tạp. Nguyên nhân là các đối tượng mâu thuẫn trên mạng rồi hẹn nhau giải quyết. Vụ việc này đã được báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh. “Hiện chúng tôi đang quyết liệt điều tra để làm rõ hành vi của các đối tượng gây án cũng như trấn an dư luận”, Trưởng công an TP.Rạch Giá nói.

Bình luận (0)

Lên đầu trang