Hà Tĩnh:

Giấu ma túy trong ruột quả dứa rồi vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam

Thứ Năm, 26/05/2022 17:47

|

(CAO) Ngày 26-5, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang một đối tượng giấu ma túy trong ruột trái cây rồi vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam.

Phan Văn Hoàng cùng túi lưới đựng dứa

Theo đó, khoảng 15 giờ 30 chiều 22-5, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (H.Hương Sơn, Hà Tĩnh), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh và Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã phát hiện, bắt quả tang Phan Văn Hoàng (SN 1975, trú xã Thạch Mỹ, H.Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) khi đối tượng này đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam.

Khám xét tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được một túi lưới đựng 15 quả dứa, trong đó có 3 quả bị khoét ruột cất giấu khoảng 300gam ma túy.

Tang vật vụ án

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hoàng đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Hoàng khai toàn bộ số ma túy trên được mua ở Lào rồi khoét ruột dứa cất giấu trong đó để đưa về Việt Nam bán lại kiếm lời. Tuy nhiên, hành vi đó nhanh chóng bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang khi đối tượng đang làm thủ tục nhập cảnh.

Hiện Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang