Chém người suýt mất mạng chỉ vì đụng cái ghế

Thứ Năm, 05/05/2022 10:21

|

(CAO) TAND tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Chánh (SN 1999, trú TDP Xóm Cồn, phường Cam Linh, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa) 11 năm tù về tội giết người.

Ngoài ra, Lê Thanh Long (SN 1993) 2 năm 6 tháng tù, Đặng Chí Toàn (SN 1993), Lê Đình Thảo (SN 1993), Trần Khánh Duy (SN 2000, cùng ngụ địa phương) mỗi bị cáo 2 năm tù cùng về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, khoảng 19h30’ ngày 15/2/2020, tại quán Trọng Toàn trên đường Nguyễn Chí Thanh thuộc tổ dân phố Mỹ Ca, phường Cam Nghĩa, TP.Cam Ranh, Khánh Hòa có 2 nhóm thanh niên ngồi ăn nhậu gần sát bàn với nhau.

Nhóm 1 gồm: Toàn, Long, Lê Đình Hân, Thảo, Lê Thị Tường Vy.

Nhóm 2 gồm: Chánh, Nguyễn Quốc Trường, Hà Thanh Thịnh, Duy.

Các bị cáo tại tòa

Khoảng 21h cùng ngày, Hân lấy xe máy chở Vy về nhà rồi quay lại nhậu tiếp. Khi Hân đi vào bàn thì Thảo kéo ghế nhựa đang ngồi để Hân đi qua thì đụng ghế của Thịnh đang ngồi dẫn đến 2 nhóm mâu thuẫn đánh nhau. Long cầm ghế nhựa ném Thịnh nên Duy, Chánh cầm ghế nhựa ném về phía Long, Toàn, Thảo.

Long, Toàn, Thảo cũng cầm ghế nhựa của quán ném lại Duy, Chánh. Sau đó, Thảo cầm ghế nhựa đuổi đánh làm Duy, Thịnh bỏ chạy. Toàn, Long cầm ghế nhựa đuổi đánh Chánh ra giữa đường Nguyễn Chí Thanh. Chánh rút 1 con dao dài khoảng 20cm từ trong túi áo khoác ra cầm trên tay đâm liên tiếp 2 nhát vào lưng của Toàn làm Toàn ngã xuống đường.

Long xông vào giằng co với Chánh cũng bị Chánh dùng dao đâm 1 nhát vào lưng và 1 nhát vào tay trái làm Long ngã xuống đường.

Lúc này, Thịnh bỏ chạy vào một con hẻm, sau đó nhặt 2 bóng đèn nêon dài 1,2m cầm trên tay quay lại chỗ đánh nhau thì gặp Chánh, Chánh nói: tao đâm tụi nó rồi, Thịnh ném 2 bóng đèn xuống đường, Chánh ném con dao tại bãi đất trống gần đó rồi cùng Thịnh, Duy, Trường đi về nhà.

Còn Toàn, Long được Thảo, Hân đưa đi cấp cứu. Hậu quả Toàn bị thương tật 34%, Long bị thương tật 4%.

Bình luận (0)

Lên đầu trang