Hai đối tượng đột nhập nhà ca sĩ Nhật Kim Anh trộm 4,5 tỷ đồng lãnh 30 năm tù

Thứ Tư, 04/05/2022 17:58

|

(CAO) Để có tiền đánh bạc trên mạng, hai tên đã đột nhập vào nhà nữ ca sĩ Nhật Kim Anh trộm hơn 4,5 tỷ đồng. Ngoài ra, tên cầm đầu còn cùng các đối tượng khác thực hiện 06 vụ trộm cắp tài sản trị giá hơn 5 tỷ đồng cũng bằng thủ đoạn tương tự.

Dẫn giải bị cáo đến toà

Chiều 4-5, sau quá trình xét xử sơ thẩm và nghị án, TAND TPHCM đã tuyên phạt Nguyễn Thái Sơn (SN 1985, ngụ tại Ninh Bình) mức án 18 năm tù, Trần Minh Thăng (SN 1985, ngụ tại Quận 7) mức án 12 năm tù cùng về tội “trộm cắp tài sản”. Liên quan vụ án, Trần Thị Nhã Trang (SN 1986, ngụ Quận 7) bị tuyên phạt 5 năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Các bị cáo tại toà

Theo cáo trạng, Nguyễn Thái Sơn và Trần Minh Thăng là bạn bè thân, cùng mưu sinh bằng nghề… ăn trộm. Chúng thường chạy xe máy đi xung quanh các khu dân cư để điều nghiên nắm tình hình, quy luật sinh hoạt, đi lại của chủ nhà. Sau đó, lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng sẽ ra tay.

Bằng thủ đoạn này, sau nhiều ngày theo dõi, khoảng 17 giờ ngày 14/7/2019, Nguyễn Thái Sơn rủ Trần Minh Thăng đến công viên khu dân cư Camelia tại ấp 3A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM để trộm cắp tài sản.

Khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, Sơn và Thăng đến nhà bà Đỗ Thị Kim Huệ (tức nữ diễn viên, ca sĩ Nhật Kim Anh) tại khu dân cư này. Thăng đứng ngoài cảnh giới còn Sơn lấy 01 cây xà beng, 01 cây dao đột nhập vào nhà nữ ca sĩ.

Vào được bên trong nhà, Sơn lục tìm, phá két sắt và lấy đi số tài sản gồm 02 chiếc nhẫn có đính đá và kim cương, 02 chiếc nhẫn, một số lượng vàng và 400 triệu đồng. Qua định giá, tổng giá trị tài sản Nguyễn Thái Sơn và Trần Minh Thăng trộm được của nữ ca sĩ là hơn 4,5 tỷ đồng.

Sau khi lấy được tài sản, Sơn cho Thăng 400 triệu đồng và nhờ Trần Thị Nhã Trang bán số vàng. Trang bán vàng cho ông Đoàn Công Ni được 3,9 tỷ đồng. Sơn cho Trang 100 triệu đồng. Trang biết số vàng trên do Sơn phạm tội mà có nhưng vẫn giúp Sơn tiêu thụ.

Vào cuộc điều tra, ngày 16/10/2019. Cơ quan CSĐT Công an TPHCM bắt Nguyễn Thái Sơn, Trần Minh Thăng và Trần Thị Nhã Trang.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên. Ngoài ra, Sơn còn khai cùng 2 đối tượng chưa rõ lai lịch đã thực hiện 06 vụ trộm cắp tài sản khác, tổng trị giá tài sản trộm trong 6 vụ này hơn 5 tỷ đồng. Tổng tài sản 7 vụ trộm cắp do Sơn và Thăng thực hiện có giá trị gần 10 tỷ đồng.

Tại toà, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội, số tiền trộm cắp được, các bị cáo chủ yếu dùng để đánh bạc qua mạng. Sơn đồng ý bồi thường số tiền đã trộm của các bị hại.

Đại diện Viện KSND TPHCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Sơn 18 - 20 năm tù, Thăng 12 - 14 năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản và đề nghị phạt bị cáo Trang 5 - 6 năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Quá trình xét xử và nghị án, đồng quan điểm với VKS, HĐXX cho rằng hành vi của các bị cáo như cáo trạng truy tố, đã xâm phạm tài sản người khác, phạm tội hai lần trở lên, số tiền trộm cắp lớn phải có mức án nghiêm khắc mới đủ sức răn đe, phòng ngừa chung nên đã tuyên phạt mức án trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang