Dùng chìa khóa “vạn năng” trộm hàng loạt ở vùng ven Sài Gòn

Thứ Bảy, 11/05/2019 18:14

|

(CATP) Ngày 11-5, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TPHCM cho biết vừa khám phá chuyên án trộm cắp tài sản, bắt giữ 5 đối tượng có tiền án, tiền sự và nghiện ma túy. Bước đầu điều tra, cơ quan công an xác định chỉ trong thời gian ngắn băng nhóm này đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản ở vùng ven Sài Gòn.

Theo Đội cảnh sát hình sự Công an quận Thủ Đức, vào khoảng thời gian đầu tháng 4-2019, trên địa bàn quận liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản với những thủ đoạn bẻ khóa nhập nha nhà dân khoắn tài sản, phá khóa đua nóng xe máy tại các khu phố đông đúc.

Điển hình là vào khoảng 13 giờ ngày 25-4, anh Nguyễn Tự Lực (SN 1969, ngụ khu phố 2, phường Tam Phú, quận Thủ Đức) đi làm về để xe máy hiệu Future, BS: 59S2-458.17 trước cửa nhà, chỉ trong thời gian tích tắc, anh quay trở ra thì chiếc xe đã “bốc hơi”. Ngoài chiếc xe bị mất trộm, anh Lực cho biết còn bị mất luôn 6 triệu đồng để trong cốp.

Đặc biệt là chỉ trong ngày 29-4, tại địa bàn quận Thủ Đức và quận 9 đã xảy ra 2 vụ trộm. Theo đó, khoảng 1 giờ sáng 29-4, anh Lê Hữu Nghĩa (SN 1999, quê Kiên Giang; tạm trú P.Phước Long B, quận 9) do trời cúp điện nên anh để hé cửa ngủ cho mát thì bị kẻ trộm vào lấy điện thoại, anh Nghĩa phát hiện tri hô thì đối tượng chạy ra ngoài lên xe máy đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát.

Tương tự, tại P.Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, lúc 17 giờ cùng ngày, kẻ gian đã lấy trộm chiếc xe máy hiệu Sirius, BS: 59X2-342.45 của chị Nguyễn Thị Ninh (SN 1962, ngụ quận Thủ Đức).

Các đối tượng trong băng trộm và tiêu thụ tài sản

Sau khi hàng loạt vụ trộm cắp xảy ra chỉ trong thời gian ngắn, lãnh đạo Công an quận Thủ Đức chỉ đạo Đội cảnh sát hình sự tiến hành xác lập chuyên án, phối hợp với công an các phường điều tra truy xét để nhanh chóng bắt giữ.

Đến ngày 3-5, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, trinh sát phát hiện một băng nhóm xuất hiện trên địa bàn phường Trường Thọ nên Đội cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường khống chế bắt giữ 4 đối tượng, gồm: Ngô Hoàng Tú (SN 2000, ngụ quận Thủ Đức), Đặng Văn Thắng (SN1989, quê tỉnh Thanh Hóa), Trần Ngọc Dư (SN 1988, ngụ tỉnh Khánh Hòa) và Nguyễn Thanh Bình (SN 1983, ngụ quận 9), các đối tượng trên bị bắt giữ về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Sau đó Ban chuyên án tiếp tục bắt Đỗ Anh Huy (SN 1977, ngụ quận Gò Vấp) về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Tang vật trộm cắp và dụng cụ bẻ khóa

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã thực hiện các vụ trộm nói trên. Ngoài ra băng nhóm này còn thực hiện gần chục vụ trộm khác ở vùng ven Sài Gòn như quận 9, Thủ Đức, quận 2.

Phi vụ gần nhất là vào khoảng 18 giờ 30 ngày 2-5, lợi dụng lúc trời mưa to nên lối ra vào tại Trung tâm thương mại Vincom ở phường Thảo Điền, quận 2 có nhiều người để xe máy mà không ai trông coi, trong lúc làm nhân viên bảo vệ tại đây, Nguyễn Thanh Bình phát hiện “mồi thơm” nên gọi điện cho Đặng Văn Thắng huy động lực lượng đến lấy trộm xe máy. Lập tức Thắng rủ Ngô Hoàng Tú đi cùng.

Tại đây, các đối tượng dùng chìa khóa tự chế phá khóa lấy trộm xe máy hiệu AirBlade, BS: 59S1-233.31 rồi đem lên quận Gò Vấp bán cho Đỗ Anh Huy được 3,2 triệu đồng. Mặc dù Huy biết rõ xe do Tú và Thắng trộm cắp mà có, nhưng vì hám xe rẻ bán lại sẽ có lời nên Huy đã mua để hưởng tiền chênh lệch sau khi bán. Qua xác minh được biết chiếc xe máy trên của chị Nguyễn Thanh Y. (SN 1991, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM).

Với số tiền bán được từ chiếc xe của chị Y., Tú và Thắng chia cho Bình 500.000 đồng tiền công chỉ điểm, số còn lại hai tên chia điều bỏ túi tiêu xài và mua ma túy sử dụng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an thu giữ tang vật, gồm: 1 xe máy hiệu Future mang BS: 59S2-458.17 (đây là tài sản do Tú lấy trộm vào ngày 25-4-2019, trị giá 12 triệu đồng), 5 điện thoại di động và nhiều dụng cụ bẻ khóa tự chế. Các đối tượng đều dương tính ma túy, riêng Thắng có 2 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”, Huy có 3 tiền án về tội “trộm cắp tài sản” và 1 tiền án “cướp giật tài sản”.

Với hành vi trên, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng về các hành vi “trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang