Thực nghiệm hiện trường vụ chồng sát hại vợ, đốt xác phi tang trong thùng phi

Thứ Bảy, 11/05/2019 15:32

|

(CAO) Đối tượng bình thản “diễn” lại những động tác, hành vi tàn độc khi sát hại vợ và phi tang xác.

Đây là hoạt động cần thiết trong công tác tố tụng của cơ quan chức năng, áp dụng với các vụ án hình sự có tính chất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng nhằm đảm bảo việc Cơ quan điều tra bắt giữ đúng người, đúng pháp luật, đảm bảo tính chính xác, khách quan của vụ án.

Buổi thực nghiệm diễn ra tại căn nhà riêng của hung thủ Lương Hoàng Vũ (32 tuổi, trú xã Lạc Lâm, H.Đơn Dương – Lâm Đồng) mà trước đó Vũ cùng vợ con sinh sống và nhà kho đựng nông sản của cha mẹ ruột Vũ.

Đối tượng Lương Hoàng Vũ tại Cơ quan điều tra

Kết quả điều tra xác định, tối 8-5, sau khi đi nhậu về, giữa Lương Hoàng Vũ và vợ là chị Nguyễn Thị Kim Hồng (26 tuổi) xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc hai bên cãi vã, Vũ dùng tay tát vào mặt vợ, chị Hồng dùng chân đạp Vũ ra.

Sau đó, hai bên tiếp tục xảy ra giằng co, xô xát. Trong lúc giận giữ, Vũ dùng tuýp sắt đập hai nhát trúng vào đầu chị Hồng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Để phi tang xác nạn nhân, Vũ dùng dây nilon cột gập người nạn nhân lại rồi dùng áo mưa quấn chặt xác nạn nhân, sau đó đem giấu vào một góc khuất trong căn phòng phía sau nhà và lau rửa sạch vết máu ở hiện trường, bỏ tất cả khăn lau vào máy giặt sạch.

Ngày 9-5, mẹ ruột chị Hồng gọi điện cho con gái không được, hỏi con rể nói không biết vợ đi đâu, linh tính có điều chẳng lành, gia đình nạn nhân đã trình báo sự mất tích của con gái tới Công an huyện Đơn Dương.

Khoảng 1h30 sáng 10-5, Vũ đưa xác vợ lên xe ôtô 7 chỗ của gia đình chở tới bỏ vào một thùng phi trong kho chứa nông sản nhà mẹ ruột (lúc này cha mẹ Vũ đang đi chữa bệnh ở nước ngoài) cách đó khoảng 150m, rồi dùng gần 10 lít xăng châm lửa đốt cháy thi thể nạn nhân.

Khoảng 2h sáng, Vũ về đánh thức hai con gái dậy, lái xe ôtô chở 2 con xuống TP Phan Thiết tắm biển với suy nghĩ đưa con đi chơi lần cuối.

Chiếc thùng sắt hung thủ đổ xăng đốt xác vợ

Công an huyện Đơn Dương lúc này đang vào cuộc điều tra theo nghi vấn của gia đình nạn nhân, đặc biệt thấy nhà Vũ khóa cửa, vắng người thì càng nghi vấn. Biết chuyện, Vũ gọi điện về cho anh trai là Lương Hoàng Đ. (38 tuổi), báo tin đã giết và đốt xác vợ trong nhà kho.

Được sự vận động của Cơ quan điều tra và gia đình, Vũ lái xe quay trở về nhà để ra đầu thú. Tới địa phận huyện Di Linh thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Nạn nhân Nguyễn Thị Kim Hồng. Ảnh Facebook nhân vật

Người dân địa phương cho biết, trước khi xảy ra vụ án mạng, giữa Vũ và vợ thường xuyên xảy ra cãi vã, to tiếng. Nhiều người đánh giá Vũ tính tình hiền lành, ít nói, làm nghề chạy xe dịch vụ, trong khi đó vợ lanh lẹ, làm nghề cho vay tiền “nóng”.

Tòa án H.Đơn Dương xác nhận, cách đây hai năm, vợ chồng họ đã nộp đơn xin ly hôn, nhưng sau khi tòa hòa giải, họ đồng ý tiếp tục chung sống, nuôi hai con nhỏ.

Hiện, Phòng CSHS Công an Lâm Đồng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án.

Một số hình ảnh tại buổi thực nghiệm hiện trường vụ án:

Vụ án gây rúng động vùng quê, đông đảo người dân hiếu kỳ đến xem Cơ quan chức năng tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ án
Chiếc giường ngủ nơi Vũ sát hại vợ
Đối tượng Vũ được công an dẫn đến các vị trí để mô tả lại hành vi gây án, phục vụ công tác điều tra

Bình luận (0)

Lên đầu trang