Dùng “mỹ nhân kế” để bắt cóc con nợ

Thứ Tư, 18/09/2019 15:28  | Hoàng Quân

|

(CAO) Cô gái xinh đẹp được các đối tượng nhờ lên mạng zalo, kết bạn với con nợ sau đó rủ lên núi chơi. Chúng “bắt cóc”, uy hiếp nạn nhân để đòi nợ.

Ngày 18-9, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) đang tạm giữ nhóm đối tượng trong khi đi đòi nợ thuê đã bắt cóc con nợ.

Trước đó, lúc 22 giờ 40 ngày 17-9, lực lượng tuần tra 8394 của Công an TP.Đà Nẵng nhận được tin báo của người dân về dấu hiệu khả nghi của chiếc ô tô hiệu Forturne màu trắng BS: 38A - 236.93 đậu ở khu vực bãi đất trước cổng chùa Linh Ứng (bán đảo Sơn Trà, P.Thọ Quang, TP.Đà Nẵng).

Tổ tuần tra cùng Công an Q.Sơn Trà đến hiện trường để xác minh, phát hiện xe ô tô không có người trông coi. Công an truy tìm gần đó thì phát hiện thêm chiếc ô tô BS: 81D – 288.31; gần đó có 5 thanh niên và 1 cô gái có nhiều biểu hiện nghi vấn. Trên ô tô có 1 cây kiếm tự chế dài khoảng 60cm.

Mọi người được đưa về trụ sở làm việc, xác định được danh tính gồm: Lê Thị Ánh Tuyết (SN 1991, ngụ phòng 112 chung cư C P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà), Nguyễn Thế Anh (SN 1989, ngụ Bà Rịa Vũng Tàu), Nguyễn Đức Trường (SN 1993, ngụ xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương, Nghệ An), Võ Xuân Tuyền (SN 1993, ngụ huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình), Nguyễn Văn Hảo (SN 1989, ngụ xã Nghi Lâm, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) và Nguyễn Hữu Phú (SN 1988, ngụ huyện Can Lộc, Hà Tĩnh).

Đối tượng Anh khai nhận, khoảng 21 giờ cùng ngày được Hảo nhờ tìm thêm 2 người nữa để đi lấy tiền nợ. Anh đồng ý, rủ thêm Trường và Tuyền rồi lấy ô tô của công ty mình làm việc, chở cả nhóm đi đòi nợ anh Phú.

Tuyết dùng "mỹ nhân kế" rủ nạn nhân lên núi để các đối tượng "bắt cóc".

Tuyết được các đối tượng nhờ làm quen qua zalo sau đó đi mời anh Phú lên núi Sơn Trà Chơi để các đối tượng “bắt cóc” anh Phú nhằm uy hiếp đòi nợ. Công an Q.Sơn Trà đang tiếp tục xác minh, đấu tranh làm rõ.

Các đối tượng liên quan trong vụ việc:

Con dao tự chế các đối tượng mang theo khi đi “bắt cóc”, đòi nợ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang