Dùng xe "xin số" đi cướp tiệm vàng

Thứ Năm, 13/08/2020 10:07

|

(CATP) Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang điều tra vụ án "cướp tài sản" xảy ra tại tiệm vàng Thông Phương (đường Trần Văn Mười, ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông, H.Hóc Môn) vào ngày 15-11-2019.

Vụ cướp táo tợn này do Nguyễn Văn Dũng (SN 1990, ngụ TP. Biên Hòa, Đồng Nai), Đàm Văn Lực (tự "Huy", SN 1988, quê Vĩnh Phúc, tạm trú H.Hóc Môn) và Y Ét Ayũn (Đức, SN 1997, quê Đắk Lắk, tạm trú Q2) thực hiện.

Trong quá trình thực hiện vụ cướp tiệm vàng, Lực và Ayũn đã sử dụng xe máy hiệu Yamaha Sirius màu đỏ đen, gắn biển số mang dòng chữ "xe xin số" để gây án nhằm che đậy hành vi, thân phận, mục đích là gây khó dễ cho cơ quan công an khi muốn điều tra phá án.

Như Báo CATP đã thông tin, khoảng 15 giờ 21 ngày 15-11-2019, hai thanh niên đi xe máy Yamaha Sirius, mặc áo khoác, đội nón bảo hiểm, bịt mặt, mang theo súng bất ngờ tấn công tiệm vàng Thông Phương. Kẻ cầm súng nổ 2 phát đạn uy hiếp chủ tiệm để đối tượng còn lại dùng búa đập vỡ tủ kính lấy đi một lượng vàng nhất định.

Dũng, Lực và Ayũn

Chủ tiệm và người dân không dám phản ứng hoặc phản ứng cầm chừng vì thấy 2 tên cướp có vũ khí nguy hiểm. Nhóm cướp hành động chớp nhoáng rồi điều khiển xe máy bỏ đi trong sự bàng hoàng, lo sợ của chủ tiệm. Theo anh Nguyễn Văn Thông (chủ tiệm vàng), các đối tượng đã cướp đi khoảng 8 lượng vàng, trị giá từ 200 đến 300 triệu đồng.

Nhận thông tin, Ban giám đốc CATP khẩn trương chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, CAH Hóc Môn phối hợp với các đơn vị nhanh chóng tổ chức điều tra, truy bắt các đối tượng gây án, trấn an dư luận. Các đơn vị chia thành nhiều mũi, quyết liệt vào cuộc điều tra. Khẩn trương truy xét, 9 ngày sau, Phòng Cảnh sát hình sự và CAH Hóc Môn bắt giữ Dũng, Lực và Ayũn để điều tra làm rõ hành vi của từng cá nhân.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Dũng, cơ quan công an thu giữ 2 khẩu súng ngắn bằng kim loại; 1 khẩu súng bằng nhựa và kim loại, 6 cây kiếm, 1 cây côn nhị khúc, 21 viên đạn các loại, 3 ĐTDĐ, 13 vỏ đạn, 2 simcard, 1 đồng hồ, 1 quần Jeans, 1 nón kết, 53 chiếc bông tai các loại bằng kim loại màu vàng, hơn 12 triệu đồng, xe máy Yamaha Sirius...

Qua đấu tranh, nhóm cướp khai Ayũn là người trực tiếp cầm búa đập vỡ tủ kính và cướp 2 khay đựng vàng tại tiệm vàng Thông Phương. Lực nổ 2 phát đạn uy hiếp chủ tiệm và người dân để Ayũn thực hiện hành vi cướp vàng. Dũng là kẻ chỉ đạo, chuẩn bị phương tiện, súng cho 2 đồng bọn đi cướp và cũng là kẻ mang một số vàng nhất định sau khi cướp được đi bán...

Chủ xe máy này cần liên hệ cơ quan công an cung cấp thông tin

Sau quá trình điều tra, hiện cơ quan CSĐT đang tạm giữ xe máy Yamaha Sirius màu đỏ đen, số máy E3T6E-301651, số khung RLCUE 1710H-Y205208, gắn biển "xe xin số". Qua xác minh, xe trên có biển số thật 60C1-945.65 do chị Nguyễn Thị Hồng Ân (SN 1987, trú Cô nhi viện Hoa Mai, ấp Tập Phước, xã Long Phước, H.Long Thành, Đồng Nai) là chủ sở hữu.

Hiện nay chị Ân không có mặt tại địa phương. Vậy chị Ân đang ở đâu, mời liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (Phòng PC02 - Đội 7) tại số 459 Trần Hưng Đạo (P.Cầu Kho, Q1), gặp điều tra viên Phạm Kiều Giang, ĐT: 0915.168.577 để phối hợp cung cấp lời khai phục vụ công tác điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang