Đường dây ma túy lớn từ Campuchia về Sài Gòn: Bắt 3 đối tượng

Thứ Tư, 28/04/2021 06:23

|

(CATP) Ngày 27-4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Thị Thanh Nhàn (SN 1990, ngụ Q.Tân Phú), Diệp Trọng Hiếu (SN 1988), Tăng Minh Trí (SN 1986, cùng ngụ TPHCM) để điều tra hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Kho ma túy "khủng"

Như Báo Công an TPHCM thông tin, qua công tác nghiệp vụ, Cục CSĐTTP về ma túy Bộ Công an phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Campuchia qua biên giới Tây Nam, đưa về TPHCM tiêu thụ. Đơn vị xác lập chuyên án, tập trung lực lượng xác minh, thu thập chứng cứ, nhằm làm rõ quy mô, tổ chức của đường dây tội phạm này.

Sau hơn 2 tháng điều tra, khoảng 19 giờ 30 ngày 4-4-2021, Cục CSĐTTP về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TPHCM bắt quả tang Hiếu cùng Trí đang mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 5 gram ma túy đá. Khám xét nhà Hiếu, công an thu giữ thêm 100 gram ma túy đá. Các tổ công tác khác đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng còn lại trong đường dây. Nhàn bị bắt tại khách sạn Y.T (Q10). Làm việc với cơ quan chức năng, Nhàn khai đang chuẩn bị mang ma túy giấu trong thú nhồi bông đi giao cho các đối tượng khác.

Tang vật ma túy bị thu giữ

Từ lời khai của Nhàn, Ban chuyên án khám xét một nhà kho trên đường Lạc Long Quân (P5Q11), thu giữ tang vật gồm: 49 bánh heroin, 21kg ma túy các loại, 11.000 viên ma túy tổng hợp, 1.000 lọ ma túy dạng nước (còn gọi là "nước biển"), 5.000 gói ma túy dạng bột (còn gọi là ma túy "trà ô long", "đông trùng")...

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án bắt tiếp Nguyễn Văn Thịnh (SN 1993, ngụ TPHCM). Bước đầu, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Được biết, ma túy dạng nước là một trong những loại ma túy mới (tiếng lóng gọi là "nước vui", "đông trùng", "nấm ma thuật", "nước xoài", "tem giấy"...), có chứa hỗn hợp nhiều chất độc hại, gây ức chế trung tâm thần kinh vận động và hô hấp, loạn trương lực cơ, lú lẫn, co giật, hôn mê...

Tang vật ma túy bị thu giữ

Tội phạm dán logo trên ôtô để giả của... đài truyền hình

Thời gian qua, Cục CSĐTTP về ma túy Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.

Thực hiện Kế hoạch số 486 của Bộ Công an, Cục CSĐTTP về ma túy và Công an 18 tỉnh, thành phố, gồm: TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị đã tăng cường lực lượng, phương tiện, làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, xác định các tụ điểm phức tạp về mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật ma túy bị thu giữ

Công an 18 địa phương đã rà soát, xác định được 106 tuyến trọng điểm, 169 địa bàn phức tạp và 2.000 đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy tại địa bàn TPHCM, tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia và các tỉnh trọng điểm phía Nam. Thủ đoạn cất giấu của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Chúng cất giấu, ngụy trang ma túy trong bao bì, thực phẩm, ruột bình bằng sắt, lốc máy ôtô cũ, trong khối đá kích thước lớn... Mới đây, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng vận chuyển ma túy trên ôtô có gắn logo giả danh một đài truyền hình.

Sau 3 tháng triển khai thực hiện Kế hoạch số 486, Cục CSĐTTP về ma túy và Công an các địa phương đã triệt phá nhiều chuyên án ma túy lớn phức tạp, xuyên quốc gia, bắt nhiều đối tượng chủ mưu, thu giữ lượng lớn các chất ma túy. Cụ thể, lực lượng đã triệt phá 1.191 vụ (trong đó có 65 chuyên án), bắt 1.662 đối tượng. Vật chứng thu giữ gồm: gần 116.000 viên và hơn 590kg ma túy tổng hợp, 100 bánh và 65kg heroin, 60kg cần sa, 5.000 cây cần sa, 3,4kg cocain, 1 lựu đạn, 8 súng, 147 viên đạn... Truy bắt 16 đối tượng truy nã về ma túy nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, trong đó có những đối tượng trốn truy nã 24 năm. Công an các địa phương đã đấu tranh, triệt xóa 256 điểm, 11 tụ điểm phức tạp về ma túy, bắt 432 đối tượng liên quan. Nhờ đó, góp phần hạn chế nguồn ma túy từ nước ngoài thẩm lậu vào Việt Nam.

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát phòng, chống ma túy tiếp tục quán triệt quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an là phải triệt phá được cả đường dây, ổ nhóm, nhất là phải bắt bằng được số đối tượng chủ mưu, cầm đầu; triệt phá ngay các đường dây, tụ điểm khi mới hình thành, làm cho các đối tượng "chùn bước, khiếp sợ, không dám mang ma túy vào Việt Nam".

Bình luận (0)

Lên đầu trang